Một nữ sinh người Mỹ trúng tuyển 113 đại học

07 Tháng Năm, 2018 | Giáo dục - Di trú
Jasmine Harrison sẽ trở thành sinh viên Đại học Bennett. Photo Courtesy: WFMY-TV

Tổng học bổng Jasmine Harrison được đề nghị lên đến 4.5 triệu Mỹ kim.

Nhận được thư chấp nhận vào đại học là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất cuộc đời của thanh thiếu niên. Jasmine Harrison, nữ sinh 17 tuổi ở Greensboro (bang Bắc Carolina, Mỹ) trải qua khoảnh khắc đó 113 lần, theo CBS News ngày 2.5.

Harrison sẽ tốt nghiệp trung học vào ngày 24.5 với điểm trung bình tuyệt đối 4.0. Thành tích đó kết hợp với đầu óc sáng tạo giúp nữ sinh chinh phục được số trường không tưởng, được đề nghị mức học bổng tổng cộng 4.5 triệu Mỹ kim.

“Khi nhận vài bức thư đầu tiên, em lẩm nhẩm cuối cùng điều này đã xảy ra. Trước đó, em không thực sự nghĩ mình có thể làm được”, Harrison nói.

Chi phí nộp đơn vào một số đại học ở Mỹ hiện có thể lên đến 80-90 Mỹ kim. Tuy nhiên, Harrison đã tận dụng các cơ hội để đăng ký miễn phí thông qua tuần lễ ứng tuyển đại học của bang Bắc Carolina. 53 đại học dành cho cộng đồng da màu chỉ mất một cú click chuột để đăng ký. Nhờ sự hỗ trợ của mẹ và lời khuyên của giáo viên tại trường trung học, Harrison chỉ phải bỏ ra 135 Mỹ kim để nộp đơn vào hơn 100 đại học.

Harrison đã tham quan một số trường và quyết định chấp nhận đề nghị của Đại học Bennett. Mùa thu tới, em sẽ ghi danh vào trường, trở thành sinh viên chuyên ngành sinh học. Cô gái 17 tuổi hy vọng sẽ trở thành một y tá trong tương lai.