Hãng Gap xin lỗi Trung Quốc vì bản đồ không có Đài Loan

17 Tháng Năm, 2018 | Tin thế giới
Hình minh họa. Photo Courtesy: Reuters

Hãng bán lẻ quần áo hiệu GAP của Hoa Kỳ vào tối ngày 14.5 đã đưa ra lời xin lỗi trên mạng xã hội của hãng này tại Trung Quốc về bản đồ in trên áo thun bị cho là ‘sai lạc’.

Lời xin lỗi được đưa ra sau khi sản phẩm áo thun có in hình bản đồ Trung Quốc của hãng này, nhưng không có Đài Loan – đảo quốc độc lập trên thực tế nhưng luôn bị Bắc Kinh coi là một phần lãnh thổ của Trung Quốc.

Trên chiếc áo thun bị lên án mà Nhân dân Nhật báo đăng lên, có in một bản đồ Trung Quốc màu đỏ, nhưng không có Đài Loan. Còn theo Hoàn cầu Thời báo, bản đồ này cũng thiếu cả Biển Đông – mà Bắc Kinh đòi hỏi chủ quyền hầu như toàn bộ, và một phần Tây Tạng. Tờ báo nhấn mạnh, hàng trăm cư dân mạng Trung Quốc đã phản đối Gap trên mạng Vi Bác (Weibo).

“Gap Inc. tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Chúng tôi biết một chiếc áo thun thương hiệu Gap được bán ở một số thị trường nước ngoài mắc sai lầm khi không thể hiện đúng bản đồ của Trung Quốc. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì không chú ý đến điểm này”, tờ Hoàn cầu Thời báo (Global Times) của Trung Quốc trích lời Gap vào thứ Hai.

“Một loạt sản phẩm đã được thu hồi ở thị trường Trung Quốc và mang đi hủy. Là một công ty có trách nhiệm, Gap Inc. tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp và quy tắc của Trung Quốc”, tuyên bố này cho biết thêm công ty sẽ có nhiều đánh giá nghiêm ngặt hơn trong tương lai.

Đây không phải là lần đầu tiên những người sử dụng internet Trung Quốc hoặc chính phủ Trung Quốc yêu cầu các công ty Mỹ thay đổi sản phẩm hoặc tài liệu quảng cáo để xoa dịu “chính sách một Trung Quốc”.

Bắc Kinh tuyên bố một số lãnh thổ tranh chấp, nhưng đặc biệt nhạy cảm là Đài Loan, một hòn đảo tự trị mà Bắc Kinh coi là một tỉnh của Trung Quốc và cuối cùng sẽ được tái thống nhất hoàn toàn. Trung Quốc thường xuyên tìm cách khẳng định yêu sách của mình đối với Đài Loan trên toàn cầu.