Tổng thống Mỹ thừa nhận đã trả lại tiền bịt miệng sao khiêu dâm cho luật sư riêng

17 Tháng Năm, 2018 | Tin thế giới
Michael Cohen, luật sư riêng của ông Donald Trump. Photo Courtesy: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên thừa nhận trong một bản khai về đạo đức công bố ngày 16.5 rằng ông đã hoàn trả cho luật sư riêng, ông Michael Cohen, hơn 100,001 đô la, số tiền được cho dùng để bịt miệng sao phim khiêu dâm.

Bản khai có chữ ký của Trump do Cơ quan Đạo đức Chính phủ Mỹ (OGE) công bố hôm 16.5 cho thấy Tổng thống Mỹ đã hoàn trả cho Michael Cohen khoản tiền từ 100,001 Mỹ kim đến 250,000 Mỹ kim cho các chi phí phát sinh vào năm 2016, theo BBC. Tuy nhiên, bản khai không nêu mục đích hoặc tên người nhận khoản tiền mà ông Cohen đã chi năm 2016 và sau đó được ông Trump hoàn lại.

Trước thông tin mới trên, tổ chức giám sát Common Cause đã khiếu nại với Ủy ban bầu cử liên bang Mỹ rằng ông Trump đã vi phạm luật vận động tài chính cho việc tranh cử khi không công khai số tiền 130,000 Mỹ kim trên.

Tuy nhiên, người đứng đầu COGE viết trong một bức thư gửi Phó Tổng chưởng lý Rod Rosenstein rằng “khoản thanh toán do ông Cohen thực hiện phải được báo cáo như một trách nhiệm pháp lý”. Ông Rosenstein đang giám sát Bộ Tư pháp điều tra xem liệu các trợ lý của Trump có liên quan tới cáo buộc Nga can thiệp bầu cử tổng thống năm 2016 hay không.

Nữ diễn viên Stormy Daniels. Photo courtesy: Reuters

Tổng thống Mỹ trước đó khẳng định không hề biết đến khoản thanh toán 130,000 Mỹ kim cho Stormy Daniels, sao phim khiêu dâm khẳng định từng có quan hệ tình cảm với tỷ phú New York vào năm 2016. Ông Cohen đang bị công tố viên liên bang điều tra hình sự vì những cáo buộc liên quan đến hoạt động của các công ty do ông này đứng tên.

Việc thanh toán của Trump với Cohen lần đầu tiên được xác nhận bởi Rudy Giuliani, một luật sư khác của tổng thống trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình. Tuy nhiên, luật sư Giuliani cho rằng Tổng thống Mỹ không nắm chi tiết về việc trả tiền.

Ông Giuliani khẳng định ông Trump hoàn tiền cho Cohen trong nhiều tháng, cho thấy giao dịch này được tiến hành trong tiến trình chuyển giao quyền lực, thậm chí sau khi Tổng thống Trump đã nhậm chức. “Nó hoàn toàn hợp pháp và không phải tiền trong chiến dịch tranh cử”, luật sư Giuliani khẳng định.

Nữ diễn viên phim khiêu dâm Stormy Daniels, tên thật là Stephanie Clifford, cho biết đã qua đêm với ông Trump hồi tháng 7.2006, không lâu sau khi bà Melania Trump sinh con trai Barron. Cô cáo buộc từng bị đe dọa và trả tiền để giữ im lặng. Daniels đang kiện để được giải phóng khỏi thỏa thuận mà cô cho rằng không có giá trị vì Trump không ký tên. Cô cũng đề nghị trả lại số tiền đã nhận.

Hồi tháng 3.2018, trong cuộc phỏng vấn trong chương trình 60 Minutes của Đài CBS, nữ diễn viên phim người lớn Daniels tiết lộ cô đã gặp đương kim tổng thống nhiều lần song chỉ quan hệ tình dục với ông một lần duy nhất, “không được bảo vệ”.

Cả hai gặp nhau tại giải golf dành cho giới tài phiệt ở Lake Tahoe (Mỹ) vào năm 2006. Thời điểm đó, ông Trump đã 60 tuổi, còn Daniels mới 27 tuổi.