Quá khứ gây tranh cãi của nữ giám đốc CIA đầu tiên

18 Tháng Năm, 2018 | Tin thế giới
Tân Giám đốc CIA Gina Haspel. Phot Courtesy: Reuters

Bất chấp nhiều tranh cãi quanh cáo buộc tra tấn tù nhân trong quá khứ, nữ điệp viên 61 tuổi Gina Haspel đã được chính thức bổ nhiệm vào vị trí giám đốc CIA.

Theo BBC, thượng viện Mỹ hôm 17.5 đã thông qua quyết định bổ nhiệm bà Gina Haspel vào vị trí giám đốc CIA với 54 phiếu thuận và 45 phiếu chống. Bà Haspel sẽ chính thức ngồi vào ghế lãnh đạo ngành tình báo Mỹ, vị trí bỏ trống từ khi cựu giám đốc Mike Pompeo được bổ nhiệm làm ngoại trưởng.

Được biết, trong ngày hôm qua, đã có tới 6 Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ “vượt rào”, bỏ phiếu ủng hộ người phụ nữ có biệt danh Gina “Tàn bạo”. Một trong số đó là Thượng nghị sĩ bang Virginia Mark Warner, người tiết lộ rằng bà Haspel đã thề sẽ không bao giờ sử dụng các biện pháp tra tấn như hồi Tổng thống George Bush, bao gồm cả biện pháp trấn nước, kể cả có phải trái lệnh Tổng thống.

“Tôi tin rằng bà ấy là một người có thể và sẽ can gián Tổng thống, sẵn sàng nói sự thật và không làm theo những mệnh lệnh bất hợp pháp hoặc vô đạo đức”, ông Warner tuyên bố trước khi bỏ phiếu.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ John McCain, Jeff Flake và Rand Paul của Đảng Cộng Hòa lại bỏ phiếu chống, đồng nghĩa với việc nếu không có các lá phiếu của 6 Thượng nghị sĩ Dân Chủ nói trên, bà Haspel sẽ không bao giờ trở thành Giám đốc CIA.

Trước khi trở thành Giám đốc CIA, Gina Haspel, 61 tuổi, đã dành suốt 33 năm thực hiện các hoạt động ngầm cho cơ quan tình báo này. Vào năm 2002, bà được điều động tới Thái Lan để điểu hành một cơ sở giam giữ bí mật của Mỹ. Theo báo cáo của Thượng viện Mỹ, nơi này đã sử dụng nhiều biện pháp tra tấn “vô nhân đạo” có thể kể đến như trấn nước, phá hoại giấc ngủ, lột trần, ném nghi phạm vào tường.

Sau đó, Haspel được cho là đã rời Thái Lan để quản lý các cơ sở giam giữ, tra tấn khác của Mỹ. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, CIA liệt mọi hoạt động của bà vào hàng thông tin mật.