Nadal hạ Zverev, lần thứ tám vô địch Rome Masters

21 Tháng Năm, 2018 | Tin thể thao
Nadal giành danh hiệu thứ ba trong mùa sân đất nện năm nay. Photo Courtesy: Reuters

Ngược dòng ở set quyết định, tay vợt Tây Ban Nha thắng 6-1, 1-6, 6-3 trong trận chung kết hôm qua 20..5.

Chiến thắng giúp Rafael Nadal đòi lại vị trí số một thế giới từ Roger Federer. Danh hiệu thứ tám tại Rome cũng là bước chạy đà hoàn hảo cho anh trước khi Roland Garros khởi tranh vòng thi đấu chính thức trong tuần này.

Về phần Alexander Zverev, đây là lần thứ năm anh chạm trán Nadal nhưng vẫn chưa có nổi một chiến thắng. Năm ngoái, Zverev giành danh hiệu Masters 1000 đầu tiên tại Rome nhưng anh không thể bảo vệ chức vô địch trong năm nay.

Hạt giống số hai cắt chuỗi thắng của đối thủ với việc giữ game giao bóng đầu tiên ở set hai. Anh sau đó gây bất ngờ khi thắng bốn game kế tiếp và vượt qua Nadal với tỷ số cách biệt, giống như cách đàn anh đã làm ở set đầu. Chiến thắng ở set hai giống như một tuyên bố của kẻ thách thức trẻ tuổi rằng anh hoàn toàn có thể tạo ra những pha bóng xuất sắc trên mặt sân đất nện như đối thủ.

Với sự tự tin đó, Zverev là người giành break trước ở game quyết định và vượt lên dẫn 3-1. Lúc này, trời bỗng nhiên đổ mưa lớn và trận đấu phải tạm hoãn. Khi hai tay vợt trở lại sân, Nadal thắng game giao bóng để rút ngắn tỷ số nhưng hai tay vợt tiếp tục phải rời khỏi sân do trời đổ mưa trở lại.

Có thể xem cơn mưa là một sự may mắn với Nadal. Nó làm giảm tâm lý hưng phấn của Zverev. Trở lại sân, Nadal thắng một mạch bốn set và kết thúc trận đấu. Hai tay vợt đã có một trận đấu cân bằng ở những cú đánh từ vạch cuối sân, nhưng Nadal hơn đối thủ 10 điểm trên lưới, và điều đó tạo nên sự khác biệt.

Sau trận đấu, Zverev đã dành những lời khen cho Nadal khi nhận giải á quân. Tay vợt 21 tuổi nói: “Anh là tay vợt hay nhất trên mặt sân đất nện và tôi nghĩ mọi người đã thấy điều đó ngày hôm nay”.

Nadal thì nói: “Lần đăng quang đầu tiên của tôi ở đây vào năm 2005 là một trong những chiến thắng đẹp nhất sự nghiệp. Giành chiếc Cup này sau nhiều năm là một điều đặc biệt với tôi”. Đây là danh hiệu Rome Masters đầu tiên của Nadal tính từ năm 2013.