Công tố viên Nhật Bản đề nghị tử hình nghi phạm sát hại bé gái người Việt

18 Tháng Sáu, 2018 | Tội phạm
Bị cáo Shibuya hiện vẫn phủ nhận có liên quan đến cái chết của bé Nhật Linh. Photo courtesy: Kyodo

Ngày 18.6, các công tố viên Nhật Bản đã đề nghị án tử hình đối với Yasumasa Shibuya, nghi phạm đã sát hại bé Lê Thị Nhật Linh tại tỉnh Chiba năm ngoái.

Theo tờ Mainichi cho hay, trong phiên tòa xét xử cuối cùng vụ án bé gái 9 tuổi người Việt diễn ra vào hôm nay 18.6, Viện kiểm sát Nhật Bản đã gọi hành vi của bị cáo là “máu lạnh và cực kỳ tàn độc”, đồng thời kiến nghị lên tòa án mức án tử hình dành cho bị cáo Yasumasa Shibuya.

Phía công tố viên đã buộc tội nghi phạm Yasumasa Shibuya với 4 tội danh bao gồm giết người và chỉ ra những bằng chứng đã được xác thực như DNA của bé gái 9 tuổi xuất hiện trên xe của nghi phạm đồng thời ADN của bị cáo cũng được tìm thấy trong cơ thể của Nhật Linh. Từ đó cho rằng, điểm mấu chốt nằm ở các chứng cứ ADN, dẫn tới việc khẳng định chắc chắn bị cáo của liên quan đến vụ án kể trên.

Về phía bị đơn, luật sư của Shibuya cho rằng mẫu ADN đó đã bị bên điều tra cố tình tạo ra để gây áp lực, hòng đổ tội cho thân chủ của họ. Tuy nhiên, các công tố viên một mực khẳng định rằng dấu vết ADN còn lại trên xe nghi phạm là đáng tin cậy vì mẫu máu còn được phát hiện ở nhiều nơi khác bên trong xe.

Ông Lê Anh Hào, cha bé Nhật Linh, đến tòa án sáng 4.6. Photo courtesy: Asahi

Nghi phạm Shibuya vẫn không nhận tội và nói rằng những lời của công tố viên là hư cấu và bịa đặt. Tại phiên tòa, ông ta liên tục nói rằng mình vô tội.

Nghi phạm Yasumasa Shibuya, 46 tuổi, bị tòa án truy tố tội về các tội danh sát hại, ấu dâm và bỏ lại thi thể của bé Lê Thị Nhật Linh, 9 tuổi. Vụ án xảy ra vào tháng 3 năm 2017, cho đến thời điểm gần đây vẫn rơi vào bế tắc do nghi phạm kiên quyết không chịu nhận tội.

Các công tố viên tòa án cho hay, Shibuya đã sát hại bé Nhật Linh và bỏ thi thể của bé lại tại một mương nước sau khi bắt cóc nạn nhân vào sáng ngày 24.3.2017 – cũng là ngày mà nạn nhân mất tích trên đường đi học. Được biết, nghi phạm là người sống cùng khu với gia đình nạn nhân; đồng thời con trai của nghi phạm cũng là bạn cùng lớp của nạn nhân.

Phán quyết cuối cùng của vụ án sẽ được đưa ra vào 6.7.

Tổng hợp