Đại sứ Trung Quốc và giới doanh nhân kêu gọi Canberra nên có quan hệ tốt với Trung Cộng

19 Tháng Sáu, 2018 | Tin nước Úc
Thủ tướng Turnbull bắt tay ông Tập Cận Bình khi tham dự G20 tại Trung Quốc hồi năm 2016. Photo Courtesy: Reuters

Chính phủ của Thủ tướng Malcolm Turnbull cho biết quan hệ của Trung Quốc với nước Úc vẫn tốt đẹp và giao thương giữa hai nước vẫn tiến triển như thường lệ.

Trong khi đó đại sứ Trung Quốc tại Úc khuyến khích việc thông cảm lẫn nhau qua việc xây dựng lòng tin để không xảy ra sự hiểu lầm.

Nội vụ xuất phát từ một bài viết về cuộc họp của Ngoại Trưởng Julie Bihop với người tương nhiệm Trung Quốc là ngoại trưởng Vương Nghị, bên lề cuộc họp G-20 tại Argentina hồi tháng rồi.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Úc cho rằng, không có chuyện bất đồng trong câu chuyện giữa hai nhân vật đứng đầu ngành ngoại giao của hai nước.

Trong khi đó Tổng Trưởng Mậu Dịch Steve Ciobo cho đài Sky New biết rằng, bà Bishop không hề đưa ra chuyện gì đối đầu với Trung Quốc cả..

“Không, thông điệp trên tờ Sydney Morning Herald trên trang bìa không phải lả bà Julie Bishop đã nói”.

“Tuyên bố của chúng tôi chỉ nhắm vào các quốc gia hải đảo Thái Bình Dương biết rằng, Úc là một đối tác đương nhiên của họ”.

“Chúng ta sẽ cộng tác với họ trong một cách thức bền vững, nhằm họ có thể xây dựng hạ tầng cơ sở đáp ứng với nhu cầu kinh tế của họ”, Steve Ciobo.

Trong khi đó đại sứ Trung Quốc tại Úc là ông Trương Trung Đệ cho Hội đồng Doanh Nghiệp Úc Trung biết rằng, quan hệ giữa hai nước cần được cải thiện.

Được biết bang giao giữa Úc và Trung Quốc bị căng thẳng về luật lệ của chính phủ Turnbull, nhắm vào sự can thiệp của nước ngoài vào tình hình chính trị ở Úc. Phía Trung Quốc bác bỏ bất cứ sự xâm nhập nào vào nội tình chính trị của nước khác, đặc biệt là chuyện chính trị.

Ông Trương tuyên bố rằng không có lý do gì mà Trung quốc và nước Úc lại không phát triển một mối quan hệ tốt đẹp hơn.

“Chúng ta cần quan sát các ý định phát triển và chính sách của nhau, từ một cái nhìn tích cực hơn và với ít não trạng về chiến tranh lạnh. chúng ta cần xây dựng thêm lòng tin lẫn nhau với ít sự hiểu lầm”.

Trong khi đó phát ngôn nhân đối lập về ngoại giao của Lao Động là bà Penny Wong kêu gọi chính phủ Turnbull hãy dịu giọng trong các ngôn từ chống Trung Quốc. Thượng nghị sĩ Wong nói rằng, việc chính trị hóa mối quan hệ giữa Canberra và Bắc Kinh là một sự kiện nguy hiểm.

Thế nhưngTổng Trưởng Thương Mại Úc là ông Steve Ciobo lập lại rằng, các quan ngại nói trên là nói quá vấn đề thực sự.

“Là người đã thực hiện 12 đến 13 chuyến đi đến Trung Quốc trong những năm qua, tôi tìm thấy sự hân hoan trong việc tiếp đón chúng ta tại Trung Quốc”.

“Nay như tôi đã nói, tôi sẽ không giả vờ là có có những khác biệt thế nhưng nói chung liên quan đến tình hữu nghị giữa hai  nước là vẫn nồng ấm”, Steve Ciobo.

Trong khi đó Hội đồng Thương Mại Úc Trung Quốc hiện thúc giục chính phủ Turnbull, hãy hàn gắn những gì được xem là một mối quan hệ không tốt với Trung Quốc.

Cựu Thủ Hiến tiểu bang Victoria là ông John Brumby hiện đứng đầu Hội đồng nói trên nói rằng các quan hệ giữa hai chính phủ căng thẳng hồi năm rồi và đã tiếp tục tệ hại hơn.

Ông vạch ra các quan ngại của mình trong một cuộc họp có sự tham dự của Thủ Tướng Malcolm Turnbull, ngoại trưởng Julie Bishop, Tổng Trưởng Thương mại, các dân biểu cao cấp của Lao Động và vị đại sứ Trung Quốc tại Úc.

Ông Brumby cho rằng mối quan hệ giữa hai nước cần được điều chỉnh và hàn gắn lại như trước.

“Tôi nghĩ chúng ta gặp nhiều thử thách trong năm nay, trong khi quan hệ về mậu dịch và đầu tư vẫn còn mạnh mẽ, thì có sự băng hoại giữa chính phủ với chính phủ có khả năng ảnh hưởng đến các cơ hội về mậu dịch và chắc chắn là liên quan đến sự thành công trong tương lai, John Brumby.

Trong khi đó Tổng Trưởng Nông Nghiệp là ông Littleproud nhấn mạnh rằng, không có vấn đề gì trong giao thương giữa Trung quốc và nước Úc cả.

Ông nầy cho rằng, dù là bạn bè cũng không phải luôn luôn đồng ý về mọi chuyện, thế nhưng cả hai nước có những cuộc đối thoại tiến triển và xây dựng rất cụ thể và đó là những gì mà chính phủ Turnbull sẽ tiếp tục thực hiện.

Theo SBS Tiếng Việt