Chiếc áo khoắc khiến Đệ nhất Phu nhân Mỹ mang họa

22 Tháng Sáu, 2018 | Tin thế giới
Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump, với chiếc áo có thông điệp tranh cãi, trở về Washington sau chuyến đi tới Texas hôm 20.6.2018. Photo courtesy: Reuters

Dòng chữ “I really don’t care, do you?” (tạm dịch: Tôi thực sự không quan tâm, còn bạn?) trên áo khoác của bà Melania Trump khi tới thăm trẻ bị tách khỏi cha mẹ nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ khiến bà gặp rắc rối.

Vào ngày 21/6, Đệ nhất phu nhân Mỹ đã tới thăm trẻ em nhập cư gần biên giới Mỹ – Mexico ở bang Texas, chỉ một ngày sau khi Tổng thống Trump ký sắc lệnh ngừng chia cắt gia đình nhập cư.

Tuy nhiên, chuyến thăm của bà Melania đã bị “mây đen” bao phủ kèm theo làn sóng tranh luận trên các phương tiện truyền thông xã hội bắt nguồn từ chiếc áo khoác bà đang mặc. Theo đó, bà Melania đã mặc một chiếc áo khoác kaki màu xanh lá thuộc thương hiệu Zara với dòng chữ in ở sau lưng ‘I don’t really care, do you?’ (Tôi thực sự không quan tâm, còn bạn thì sao?).

Dòng chữ in trên áo được chụp lại khi Đệ nhất phu nhân Mỹ bước lên máy bay để chuẩn bị tới thăm trung tâm tạm trú dành cho trẻ em của các gia đình nhập cư bất hợp pháp. Ngay lập tức, hình ảnh chiếc áo khoác của bà Melania được lan truyền nhanh chóng trên các phương tiện truyền thông xã hội.

Chỉ trong 0.68 giây, cụm từ “I really don’t care, do you?” cho ra hơn 1.13 tỉ kết quả tìm kiếm trên Google, phần lớn đều dẫn tới các bài báo nói về cách ăn mặc của bà Melania.

Điểm sơ qua có thể thấy hiện lên đầu tiên là những cơ quan truyền thông luôn bị ông Trump chỉ trích như CNN, CBC.

Chiếc áo khoác biến mất khi bà Melania tới trung tâm giữ trẻ bị tách khỏi cha mẹ nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ. courtesy: Reuters

Các bài báo đều nhấn mạnh vào dòng chữ trên áo khoác, xoáy vào chuyện bà Melania từng là người mẫu và điểm lại những thông điệp của bà qua cách ăn mặc ở một số sự kiện trong quá khứ. Những chuyện này chỉ nhằm cố gắng chứng minh rằng có một thông điệp ẩn giấu đằng sau chiếc áo khoác của bà Melania.

Ngay sau khi dân mạng đem vụ việc ra mổ sẻ, người phát ngôn của Đệ nhất phu nhân Mỹ – Stephanie Grisham, đã bác bỏ những suy diễn về chiếc áo khoác bà Melania Trump mặc khi đi Texas cũng như khi trở về Washington trong ngày 21.6.

‘Đó đơn giản chỉ là một chiếc áo khoác. Không có thông điệp ẩn giấu đằng sau đó. Sau chuyến thăm quan trọng hôm nay tới Texas, tôi hy vọng truyền thông sẽ không tập trung vào trang phục của bà ấy’, phát ngôn viên Grisham nói.

Tổng thống Donald Trump cũng đã lên tiếng về chiếc áo khoác gây tranh cãi của vợ khi đăng tải dòng trạng thái lên trang Twitter. ‘Dòng chữ ‘Tôi thực sự không quan tâm, còn bạn thì sao?’ được viết trên lưng áo khoác của Melania, ám chỉ đến truyền thông bịa đặt. Melania đã trải nghiệm sự không trung thực của họ và bà ấy thực sự không còn quan tâm nữa!’, ông viết.

Tổng hợp