Lỗi lầm chết người của thủ thành Argentina đẩy đội tuyển bước vào cửa tử

22 Tháng Sáu, 2018 | Tin thể thao
Sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn Caballero đã khiến Argentina sụp đổ trước Croatia. Photo courtesy: Reuters

Áp lực quá nhiều, cô đơn trong đội hình Argentina, siêu sao Messi đã chơi không còn là chính mình. Photo courtesy: Reuters

Sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn Caballero đã khiến Argentina sụp đổ trước Croatia. Photo courtesy: Reuters

Sau trận ra quân thất vọng với kết quả hòa 1-1 trước Iceland, Argentina rất cần một chiến thắng trước Croatia để nuôi hi vọng đi tiếp.

Áp lực quá nhiều, cô đơn trong đội hình Argentina, siêu sao Messi (giữa) đã chơi không còn là chính mình. Photo courtesy: Reuters

Tuy nhiên, nhà đương kim á quân bị giội gáo nước lạnh ở phút 52, khi thủ thành Willy Caballero có pha phát bóng lên ngớ ngẩn đúng ngay vị trí của Rebic. Cầu thủ của Croatia không bỏ lỡ cơ hội sút tung lưới Argentina ghi bàn mở tỉ số. Sau bàn thua, Argentina gục ngã và nhận thêm hai bàn thua nữa và rời trận với kết quả thua 0-3.

Ngay lập tức, họ cũng như Caballero trở thành đề tài châm biếm trên các trang mạng xã hội.

Nhận định trước trận đấu, Mourinho đã có bình luận lửng lơ ngụ ý chê bai Caballero rằng: “Khi Caballero hoặc tôi đứng trong khung thành thì cũng như nhau cả”. Không rõ ẩn ý của chiến lược gia người Bồ Đào Nha là gì, nhưng có vẻ ông đã dự đoán đúng số phận của thủ thành bên phía Argentina.

Trên Twitter và Facebook, hàng loạt dòng trạng thái đầy tính châm biếm và thậm chí chỉ trích cả Caballero lẫn màn trình diễn nghèo nàn của tuyển Argentina.

Croatia bước vào vòng 1/8 sau khi hạ gục Argentina. Photo Courtesy: Reuters

Suốt trận đấu, Messi chạm bóng đúng 20 lần, là người chạm bóng ít thứ hai trên sân, sau Aguero, chỉ với… 7 lần và thống kê cho thấy gần nửa hiệp 2 anh như vật thể lạ trên sân, không nhận được bóng của ai, cũng chẳng hỗ trợ ai.

Đội bóng này đã chơi một thứ bóng đá kiểu gì vậy, khi tuyến giữa của nó gần như không tồn tại và Mascherano, người đã phải dạt sang tận Trung Quốc để chơi bóng, đã hoạt động như một tên đồ tể hơn là người nắm vai trò án ngữ trung tuyến?

Chiến thắng ấn tượng của Croatia cũng đã đẩy hy vọng vào vòng 1/8 ngày càng rời xa tầm tay của Argentina. Với vỏn vẹn 1 điểm sau 2 trận, Messi và đồng đội đang đứng trước khả năng rất lớn phải ra về sớm ngay vòng bảng ở ngay kỳ World Cup mà họ đặt nhiều hy vọng sẽ đăng quang.

Sau trận thua thảm trước Croatia, HLV Jorge Sampaoli đã nhận hết trách nhiệm về phía mình nhưng ông cũng gián tiếp bóng gió đổ lỗi cho các cầu thủ Argentina không phù hợp để giúp Messi tỏa sáng.

HLV Sampaoli nói: “Thực tế ở đội tuyển Argentina, Messi là một ngôi sao. Nhưng Messi bị giới hạn và không thể bùng nổ bởi vì đây không phải là đội bóng lý tưởng của cậu ấy”.

“Tôi là người duy nhất chịu trách nhiệm đưa ra các quyết định”, Sampaoli nói thêm, “Trận thua hôm nay của Argentina là trách nhiệm của tôi”.

“Tôi đã tiến vào sân với rất nhiều hi vọng và tôi cảm thấy cực kỳ đau đớn khi đội tuyển Argentina thất bại. Chắc chắn, tôi đã không đọc được trận đấu mà tôi cần có”, Sampaoli nói.

Tổng hợp