Mỹ sẽ dùng căn cứ quân sự cho khoảng 20,000 trẻ di cư trú ngụ

22 Tháng Sáu, 2018 | Tin thế giới
Những trại tị nạn cho trẻ em di cư được dựng tạm tại Tornillo, Texas, hôm 14.6.2018. Photo Courtesy: ACF/HHS/Handout via REUTERS

Trong bối cảnh tổng thống Trump muốn dẹp yên chỉ trích đối với chính sách chia tách trẻ em khỏi cha mẹ là dân nhập cư bất hợp pháp, quân đội Mỹ được yêu cầu sẵn sàng chỗ ở cho 20,000 trẻ em nhập cư.

Theo hãng AP, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung tá Jamie Davis ngày 21.6 cho biết, Lầu Năm Góc sẽ cung cấp nơi tạm trú trong các căn cứ quân sự cho khoảng 20,000 trẻ di cư không có người đi cùng bị bắt giữ sau khi vượt biên giới Mỹ-Mexico trái phép.

Người phát ngôn Davis cho hay, đề nghị cung cấp nơi tạm trú được Bộ Y tế và Phúc lợi Mỹ (HHS) đưa ra trong bối cảnh cuộc tranh cãi chính trị gia tăng về người di cư bị bắt. Đề nghị này đã được Bộ Quốc phòng chấp thuận. Dự kiến, nơi tạm trú này sẽ được duy trì ít nhất cho đến cuối năm nay.
Người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết hiện HHS đang xem xét 3 căn cứ quân sự tại Texas và sẽ đánh giá thêm một căn cứ khác ở Arkansas để chuẩn bị nơi ở cho hàng ngàn trẻ em nhập cư.

Hãng tin Reuters cho biết bà White không cung cấp thêm các thông tin chi tiết và cũng không rõ có bao nhiêu trẻ em đang bị giam giữ sẽ được gởi đến các căn cứ này.

Trong những tuần qua, chính quyền của ông Trump hứng chịu chỉ trích dữ dội khi chia tách hơn 2,300 trẻ em khỏi gia đình để có thể truy tố cha mẹ của chúng vì tội vượt biên trái phép.

Đoạn video về những đứa trẻ ngồi trong các phòng giam và đoạn ghi âm về tiếng than khóc của những đứa trẻ bị chia tách khỏi cha mẹ đã tạo ra làn sóng phẫn nộ trên toàn thế giới. Ông Trump đã đổi ý hôm 20.6 khi ký sắc lệnh cho phép giam giữ các thành viên trong gia đình người nhập cư bất hợp pháp cùng với nhau trong quá trình xem xét các vấn đề pháp lý.

Tuy nhiên cho đến cuối ngày 21.6 vẫn chưa rõ những đứa trẻ bị tách khỏi gia đình bằng cách nào và khi nào sẽ được gặp lại cha mẹ của chúng và các gia đình sẽ bị giam ở đâu nếu cha mẹ của bọn trẻ bị buộc tội hình sự.

Ngoài ra cũng chưa có thông tin rõ ràng về việc liệu chính quyền Washington sẽ tiếp tục truy tố các trường hợp vượt biên bất hợp pháp hay không.

Tổng hợp