Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố tái đắc cử dù chưa kiểm phiếu xong

25 Tháng Sáu, 2018 | Tin thế giới
Tổng thống Erdogan cảm ơn sự ủng hộ của người dân sau chiến thắng hôm 24.6. Photo Couretesy: Reuters

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 24.6 tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống nước này, dù đây mới chỉ là kết quả kiểm phiếu chưa chính thức.

Hãng tin BBC dẫn nguồn truyền thông nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, với gần như toàn bộ số phiếu bầu đã được kiểm, ông Erdogan giành 53%. Đối thủ gần nhất của ông Erdogan là ông Muharren Ince giành 31%.

Ông Erdogan cũng nói rằng liên minh cầm quyền do đảng AK Party của ông đứng đầu giành đa số ghế trong Quốc hội, và kết quả cuộc bầu cử là một bài kiểm tra thành công đối với nền dân chủ ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Bên cạnh đó, đảng AKP của ông Erdogan đang dẫn đầu với 42% trên tổng số 96% phiếu được kiểm đếm. Đảng CHP đối lập chính nắm giữ 23% số phiếu. Ủy ban bầu cử Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết HDP đã đạt được số phiếu cần thiết 10% để nắm ghế trong quốc hội.

Ngoài ra, Liên minh Nhân dân (gồm Đảng Công lý và Phát triển – AKP, cùng Đảng Phong trào Quốc gia) đã đảm bảo giành “đa số ghế tại nghị viện” trong hội đồng 600 thành viên.

Trong khi đó, phe đối lập nói còn quá sớm để công bố kết quả bầu cử. Họ nói còn nhiều phiếu bầu chưa được kiểm. Kết quả bỏ phiếu sau cùng sẽ được công bố vào ngày 29.6.

Cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức hôm 24.6 diễn ra sớm hơn 1 năm so với kế hoạch. Đây là bước quan trọng để chuyển đổi Thổ Nhĩ Kỳ từ hệ thống nghị viện sang hệ thống quyền lực tập trung vào tổng thống.

Ông Erdogan nhấn mạnh rằng việc mở rộng quyền hạn cho tổng thống sẽ mang lại sự thịnh vượng và ổn định cho đất nước, đặc biệt là sau cuộc đảo chính quân sự bất thành hồi năm 2016.

Hệ thống mới sẽ bãi bỏ văn phòng thủ tướng. Tổng thống sẽ là người bổ nhiệm các bộ trưởng, phó tổng thống và các quan chức cấp cao, đồng thời ban hành nghị định, dự chi ngân sách và quyết định các chính sách an ninh.

Ông Erdogan là Thủ tướng của Thổ Nhĩ Kỳ trong suốt 11 năm trước khi trở thành Tổng thống vào năm 2014. Ông mạnh tay củng cố quyền lực sau cuộc đảo chính bất thành của một số tướng lĩnh quân đội vào tháng 7.2016.

Thổ Nhĩ Kỳ đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp kể từ đó, và 107,000 công chức và binh sỹ đã bị sa thải vì bị cho là dính líu đến âm mưu đảo chính. Hơn 50,000 người đã bị bỏ tù và xét xử.