Nghi can tấn công tình dục rồi sát hại bé gái người Việt ở Nhật bị kết án chung thân

06 Tháng Bảy, 2018 | Người Việt đó đây
Bé Lê Thị Nhật Linh trong bức ảnh do mẹ của em, Nguyễn Thị Nguyên đăng trên Facebook. Photo Courtesy: Facebook Thi Nguyen Nguyen

Toà án Nhật Bản vừa tuyên án chung thân đối với Yasumasa Shibuya – thủ phạm sát hại bé gái 9 tuổi người Việt Nam – Lê Thị Nhật Linh.

Toà án Nhật Bản hôm nay, 6.7, tuyên án chung thân đối với Yasumasa Shibuya (47 tuổi) – thủ phạm sát hại bé gái Việt Nam Lê Thị Nhật Linh.

Trước đó, ngày 18.6, các công tố viên đã đề xuất mức án tử hình đối với Shibuya vì phạm phải tội ác “máu lạnh, tàn độc” khi bắt cóc, tấn công tình dục và bóp cổ bé Lê Thị Nhật Linh.

Trước khi toà tuyên án, Shibuya phủ nhận mọi cáo buộc, đồng thời tuyên bố sẽ kháng cáo nếu bị kết tội.

Theo cáo trạng, Shibuya đưa bé Nhật Linh lên xe hơi vào sáng ngày 24/3/2017, tại thành phố Matsudo, sau đó tấn công tình dục và sát hại nạn nhân trên xe, trước khi phi tang thi thể bé Nhật Linh gần mương thoát nước ở Abiko.

Trong phiên tranh luận kín, các công tố viên cho rằng ADN của vết máu được phát hiện trong xe Shibuya trùng khớp với ADN của bé Nhật Linh và ADN của nghi phạm cũng được tìm thấy trên thi thể nạn nhân. Theo các công tố viên, không còn nghi ngờ gì về sự liên quan của Shibuya trong vụ án.

Trong khi đó, phía luật sư biện hộ của nghi phạm cho rằng có sự nhầm lẫn trong việc kiểm tra các mẫu ADN và không đủ bằng chứng để kết án y.

Nghi phạm Yasumasa Shibuya. Photo Courtesy: Asahi

Trong phiên toà hồi tháng Sáu, ông Lê Anh Hào (35 tuổi, cha của bé Nhật Linh) đã yêu cầu nghi phạm Shibuya phải bị tử hình.

Về phía bị cáo Shibuya, y khẳng định bản thân vô tội trong lời khai cuối cùng cũng như cho rằng bản luận tội là không đúng sự thật. Trước đó, bị cáo duy trì quyền im lặng trong suốt quá trình điều tra vụ án gây khó khăn cho công tác điều tra.

Bé Nhật Linh mất tích ngày 24-3-2017 khi đang trên đường đến trường tiểu học Mutsumi ở TP Matsudo. Thi thể của bé được tìm thấy 2 ngày sau tại Abiko, tỉnh Chiba.

Nhật Linh bị bóp cổ chết và bị xâm hại tình dục trước đó. Bị cáo từng là chủ tịch hội phụ huynh tại trường tiểu học Mutsumi và sống ở khu vực cách nhà của bé Nhật Linh khoảng 300 m.

Yasumasa Shibuya bị bắt và tạm giam từ ngày 14-4 với cáo buộc ban đầu là tội vứt bỏ thi thể nạn nhân. Đến ngày 5-5-2017, cảnh sát Nhật Bản tống đạt lệnh bắt giữ mới đối với Yasumasa Shibuya với cáo buộc giết người và phi tang thi thể.

Tổng hợp