Huawei hợp đồng xây dựng viễn thông trị giá 136 triệu đô la từ chính phủ Tây Úc

09 Tháng Bảy, 2018 | Tin nước Úc
Huawei hợp đồng xây dựng viễn thông trị giá 136 triệu đô la từ chính phủ Tây Úc . Photo Courtesy: Reuters

Công ty của Trung Quốc, Huawei, đã dành được hợp đồng xây dựng viễn thông trị giá 136 triệu đô la từ chính phủ Tây Úc. Theo lãnh đạo đối lập Mike Nahan, thỏa thuận này giấy lên nhiều mối quan ngại về vấn đề an ninh tại Úc.

Huawei liên doanh với hãng viễn thông UGL để xây dựng hệ thống viễn thông 4G cho các dịch vụ phát thanh và dữ liệu trên các tàu điện của thành phố Perth, bao gồm chặng nối sắp được xây dựng tới Forrestfield Airport.

Các cơ quan tình báo và một số chính trị gia đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về việc công ty Huawei tham gia vào việc xây dựng các cơ sở vật chất của Úc. Các dịch vụ tình báo nói với đài ABC rằng Huawei được xem là một nguy cơ cao về an toàn mạng đối với các dự án xây dựng lớn. Trước đó, công ty này đã bị chặn không cho tham gia vào dự án lắp đặt mạng băng thông quốc gia NBN do quan ngại về an ninh.

Trong khi đó Thủ hiến bang Tây Úc Mark McGowan khẳng định, chính phủ Tây Úc đã xin ý kiến từ chính phủ liên bang, cam kết không có vấn đề rủi ro an ninh nào, trước khi đi đến quyết định ký thỏa thuận này.