Người nước ngoài sẽ bị cấm làm thực tập viên tại Quốc hội Úc

12 Tháng Bảy, 2018 | Tin nước Úc
Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull trong một lần trả lời chất vấn tại Quốc hội Úc. Photo Courtesy: Reuters

Phát ngôn nhân của Thượng viện Úc hôm 12.7 cho biết người nước ngoài đã bị cấm làm việc thực tập viên cho các thành viên Quốc hội.

Theo Reuters đưa tin, trong một phiên họp hôm 12.7, người phát ngôn của Chủ tịch Thượng viện Úc Scott Ryan khẳng định: “Chương trình thực tập tại quốc hội bây giờ sẽ chỉ được dành cho công dân Úc”.

Tuy nhiên, ông không cho biết nguyên nhân của việc chấm dứt chương trình nói trên cũng như từ chối bình luận về việc liệu đây có phải là nỗ lực ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc hay không.

Việc chấm dứt chương trình thực tập tại Quốc hội Úc, vốn dành cho công dân nước ngoài bất kể quốc tịch, diễn ra sau khi một thực tập sinh người Tân Tây Lan bị phát hiện có dính líu tới một trường đào tạo phản gián của Trung Quốc.

Theo quy định cũ, tất cả các công dân nước ngoài, không phân biệt quốc tịch đều có thể nộp đơn xin thực tập 3 tháng ở cơ quan lập pháp liên bang Úc, miễn là không có tiền án hình sự. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa cánh cửa cơ hội sẽ đóng sầm với những người trẻ thực sự muốn làm việc với các nghị sĩ liên bang Úc với tư cách thực tập sinh.

Giới quan sát nhận định động thái mới nhất cho thấy quyết tâm của chính quyền Úc trong việc chấm dứt những nỗi lo Trung Quốc đang can dự vào các vấn đề của nước này.

Theo hãng tin Reuters, có rất nhiều sinh viên Trung Quốc đã nộp đơn cho chương trình này và tiếp tục làm việc với tư cách thực tập sinh năm này qua năm khác.

Hồi năm ngoái, sóng gió đã nổi lên trong quan hệ giữa Úc và Trung Quốc khi Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull cáo buộc Bắc Kinh can thiệp công việc nội bộ của Canberra. Trung Quốc khi đó phủ nhận mọi cáo buộc, quan hệ giữa hai đối tác thương mại quan trọng trượt dốc.

Ngày 29.6.2018, Quốc hội Úc cũng thông qua luật an ninh quốc gia chống sự can thiệp của các chính phủ nước ngoài – bộ luật mà Thủ tướng Turnbull khẳng định là cần thiết để chống lại các ảnh hưởng của Bắc Kinh.

Theo luật này, các nhà vận động hành lang cho các chính phủ nước ngoài sẽ phải đăng ký với chính quyền Úc, sẽ bị truy tố hình sự nếu bị coi là đang cố gắng can dự vào các vấn đề nội bộ của nước Úc.

Tổng hợp