Lượng người di cư vào Úc xuống mức thấp nhất trong vòng 10 năm qua

13 Tháng Bảy, 2018 | Tin nước Úc
Khung cảnh Sydney vào buổi sáng tháng 3.2018. Photo Courtesy: Reuters

Ngày 13.7, Canberra thông báo số lượng người di cư vào nước này đang ở mức thấp nhất trong 10 năm qua, cho rằng đây là hiệu quả của chính sách nhập cư cứng rắn như thắt chặt kiểm soát biên giới và chỉ tiếp nhận những trường hợp thích hợp.

Bộ trưởng Nội vụ Úc Peter Dutton cho biết số lượng người di cư được tiếp nhận dài hạn trong năm ngoái giảm 20,000 so với năm 2016, xuống còn 162,000 người. Đây là con số thấp nhất trong 1 thập kỷ và là kết quả của các quy trình lọc hồ sơ chặt chẽ hơn.

Phát biểu với báo giới, ông Dutton nhấn mạnh Úc đang đảm bảo rằng những người đến nước này để làm việc và đóng góp cho xã hội chứ không phải để hưởng phúc lợi xã hội, khi đó việc tiếp nhận người di cư sẽ giúp thúc đẩy lợi ích kinh tế quốc gia.

Người di cư là một vấn đề nóng tại Úc, giữa lo ngại về thiếu việc làm và dân số quá tải tại các thành phố lớn. Đảng Lao động đối lập hoan nghênh thông báo trên của chính phủ song cho rằng chính phủ vẫn cần làm nhiều hơn nữa để giúp đỡ những người đang mắc kẹt tại các trung tâm di cư của Úc đặt tại nước ngoài.

Theo quy định của Úc, những người di cư tìm cách vào nước này trái phép qua đường biển sẽ ngay lập tức bị chuyển tới các trại di cư tại đảo Manus của Papua New Guinea hoặc đảo quốc Nauru trên Thái Bình Dương để chờ giải quyết.

Những người này sẽ không bao giờ được phép nhập cư vào Úc ngay cả khi được xác nhận là trường hợp tị nạn khẩn cấp. Chính sách nghiêm ngặt này đã vấp phải nhiều chỉ trích từ các nhóm hoạt động nhân quyền cũng như Liên hợp quốc.

Theo ông Dutton, chính sách trên là cần thiết để Úc chống lại nạn buôn người cũng như cho phép nước này dành quy chế nhập cư cho những người đi qua các kênh hợp pháp.

Theo TTXVN