Đã tìm ra người can thiệp vào kết quả của thí sinh ở Hà Giang

17 Tháng Bảy, 2018 | Giáo dục - Di trú
Đã tìm ra người can thiệp vào kết quả của thí sinh ở Hà Giang

Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam ngày 17.7 xác nhận một viên chức địa phương đã “trực tiếp can thiệp” vào kết quả thi Trung học Phổ thông của thí sinh ở tỉnh Hà Giang. Nghi vấn về kết quả thi điểm cao bất thường ở Hà Giang đã khiến chính quyền phải thanh tra.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 17.7 loan báo ông Vũ Trọng Lương, Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang là người trực tiếp can thiệp vào kết quả thi của thí sinh.

Thông Tấn Xã Việt Nam nói cuộc điều tra còn đang tiếp tục để “củng cố hồ sơ để xử lý các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật”.

Giới chức đã tiến hành chấm thẩm định toàn bộ các bài thi trắc nghiệm của tất cả các thí sinh thuộc Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang.

Chênh điểm

Theo thông tin chính thức, kết quả thanh tra cho thấy có 102 bài thi Toán đã chênh lên từ 1,0 điểm đến 8,0 điểm.

Có 85 bài thi Vật lý đã chênh lên từ 1,0 điểm đến 7,75 điểm; có 56 bài thi Hóa đã chênh lên từ 1,0 điểm đến 8,75 điểm.

Tương tự, cũng có sai phạm ở các bài thi Sinh, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh.

Kết luận ban đầu nói có tất cả 114 thí sinh, với hơn 330 bài thi có tổng điểm đã công bố chênh lên hơn 1,0 điểm so với điểm chấm thẩm định.

Không ít thí sinh có tổng điểm chênh lên hơn 20 điểm so với điểm chấm thẩm định.

Cá biệt có những thí sinh có tổng điểm được làm tăng lên đến 26,8 điểm, thậm chí 29,95 điểm so với điểm chấm thẩm định.

Các điểm số sau khi thẩm định sẽ được dùng thay thế cho toàn bộ kết quả thi trước đó do Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang công bố ngày 11/7

Kết quả thi được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp năm 2018.

Trước khi có thanh tra, tỉnh Hà Giang đã “nổi tiếng” vì điểm thi cao trong kỳ thi Trung học Phổ thông.

Cả nước có 76 thí sinh có điểm thi khối A1 (Toán, Lý, Anh) từ 27 điểm trở lên thì riêng Hà Giang đã có 36 em, chiếm 47,37% cả nước.

Nhưng kết quả này đã đặt ra nghi vấn, khiến Bộ Giáo dục phải thanh tra.

Theo BBC Tiếng Việt