Liên minh Châu Âu phạt Google mức phạt kỷ lục 5 tỷ Mỹ kim

18 Tháng Bảy, 2018 | Tin thế giới
Ủy viên châu Âu phụ trách cạnh tranh Margrethe Vestager (trái) trong cuộc họp tại Brussels ngày 18.7.2018. Photo Courtesy: Reuters

Google chịu án phạt chống độc quyền 5 tỷ USD của Liên minh Châu Âu (EU) vì lạm dụng hệ điều hành Android của mình.

Ngày 18.7, Ủy viên châu Âu phụ trách cạnh tranh Margrethe Vestager đã công bố số tiền phạt 4.3 tỷ euro (gần 5 tỷ Mỹ kim) đối với Google vì các vi phạm cạnh tranh của tập đoàn công nghệ này. Đây là mức phạt chống độc quyền cao nhất từ trước đến nay của Liên minh Châu Âu (EU) trong lịch sử.

Cựu ngoại trưởng Đan Mạchđã trực tiếp gọi điện báo trước cho CEO Google Sundar Pichai vào đêm 17.7 về quyết định xử phạt, theo Bloomberg.

Bà Vestager cho biết: “Google đã sử dụng hệ điều hành Android làm công cụ để gia tăng vị thế công cụ tìm kiếm của họ. Bằng cách này, Google đã sử dụng Android như một phương tiện để củng cố sự thống trị của công cụ tìm kiếm của mình. Những thực hành này đã từ chối các đối thủ cơ hội để đổi mới và cạnh tranh về giá trị. Họ đã phủ nhận người tiêu dùng châu Âu những lợi ích của cạnh tranh hiệu quả trong lĩnh vực di động quan trọng. Điều này là bất hợp pháp theo các quy tắc chống độc quyền của EU”. Bà nói thêm điều này là bất hợp pháp xét dưới các điều luật chống độc quyền của EU”.

EU ra tối hậu thư cho Google trong vòng 90 ngày phải chấm dứt các hoạt động “bất hợp pháp” liên quan đến hệ điều hành Android, hoặc sẽ chịu thêm án phạt khác. Số tiền phạt tối đa của án phạt bổ sung có thể lên đến 5% tổng doanh thu của công ty mẹ Alphabet.

Cùng ngày 18.7, Google tuyên bố sẽ kháng án.”Hệ điều hành Android đã tạo thêm cơ hội cho mọi người, không phải ngược lại. Chúng tôi sẽ kháng án sau quyết định của Ủy ban Châu Âu”, người phát ngôn của Google cho biết.

Hệ điều hành Android của Google là hệ thống phần mềm di động phổ biến nhất trên thế giới và được cài đặt trên hơn 80% điện thoại thông minh trên toàn cầu. EU nói rằng Google phải cạnh tranh công bằng hơn và cho phép người chơi nhỏ hơn kiếm tiền.

Hình phạt từ Ủy ban châu Âu là mức phạt vi phạm chống độc quyền cao nhất từng được áp dụng đối với một công ty vi phạm các quy tắc cạnh tranh của EU. EU đã yêu cầu Google chấm dứt hành vi bất hợp pháp trong vòng 90 ngày hoặc phải chịu thêm mức phạt lên tới 5%.

Kỷ lục trước đó là một hình phạt 2,4 tỷ euro trên Google để thao túng kết quả tìm kiếm nhằm quảng bá các dịch vụ so sánh giá của riêng mình so với các dịch vụ so sánh từ các đối thủ cạnh tranh.

Ủy ban châu Âu tiếp tục điều tra về vụ kiện chống độc quyền thứ ba của Google. Các cơ quan cạnh tranh cho biết Google có thể đã sử dụng dịch vụ quảng cáo AdSense của mình để ngăn chặn các đối thủ. Google bị buộc tội chặn các đối thủ trong quảng cáo tìm kiếm trực tuyến.

Cổ phiếu trong công ty mẹ của Google Alphabet giảm hơn một phần trăm trong giao dịch thị trường Mỹ.

Tổng hợp