Tòa quyết định không bỏ phiếu tách tiểu bang California

19 Tháng Bảy, 2018 | Tin thế giới
Nhà tư bản Tim Draper đã bỏ ra hơn 1.7 triệu Mỹ kim cho cuộc vận động tách bang California làm 3. Photo Courtesy: Reuters

Tòa án Tối cao bang California – Mỹ ngày 18-7 đã ra phán quyết loại bỏ đề mục tách bang này ra làm 3 trong phiếu bầu vào ngày 6-11 tới.

Tuy nhiên, vấn đề này có thể sẽ xuất hiện trên phiếu bầu trong tương lai nếu tòa án có quyết định theo chiều hướng này.

Theo đó, tại đề mục số 9 trên phiếu bầu trước đây, cử tri được hỏi liệu bang California có nên tách ra làm 3 – California, Bắc California và Nam California – hay không. Tuần trước, tổ chức bảo vệ môi trường Planning and Conservation League đã đệ đơn loại bỏ vấn đề “3 bang California” ra khỏi phiếu bầu.

Nhà tư bản Tim Draper, người đề xuất tách bang California làm 3 và bỏ ra hơn 1,7 triệu USD cho cuộc vận động tách bang, đã lên tiếng chỉ trích quyết định trên của tòa án. Sáng kiến của ông đã nhận được hơn 600,000 chữ ký hợp lệ – vượt qua số lượng cần thiết theo đòi hỏi của luật bang.

“Những người trong cuộc và những người có chức có quyền không muốn biết có bao nhiêu người không thích phương thức điều hành bang California như hiện nay… Dù anh có đồng ý hay không với sáng kiến này, đây không phải là cách hoạt động của các nền dân chủ. Kiểu cách tham nhũng như thế này là chuyện xảy ra ở các nước thế giới thứ ba” – ông Draper nhấn mạnh.

Theo ông này, tách bang sẽ mang lại kết quả cơ sở hạ tầng và giáo dục được cải thiện trong khi thuế má giảm. Trong khi đó, giới phê bình cho rằng việc tách bang sẽ tốn kém hàng tỉ USD tiền thuế. Hơn nữa, cả Đảng Dân chủ lẫn Đảng Cộng hòa đều không ủng hộ đề xuất trên.

Theo NLĐ