Chính quyền Mã Lai sắp công bố báo cáo cuối cùng về MH370

20 Tháng Bảy, 2018 | Tin thế giới
Dấu tích của MH370 vẫn là một ẩn số sau 4 năm mất tích. Photo Courtesy: Reuters

Mã Lai sẽ công bố bản báo cáo đầy đủ và cũng là cuối cùng về vụ mất tích bí ẩn máy bay MH370 của hãng hàng không Mã Lai Airlines năm 2014.

Reuters dẫn lời Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mã Lai Anthony Loke cho biết, báo cáo này sẽ được công bố vào ngày 30.7 và nhóm điều tra sẽ tóm tắt báo cáo cho gia đình của các nạn nhân.

Ông Loke cho biết: “Mọi cuộc trao đổi mà nhóm điều tra từng ghi âm đều được đưa vào bản báo cáo này”. Ông Loke cũng cho biết mọi cuộc hội thoại trên máy bay mà nhóm điều tra ghi âm được sẽ được trích dẫn đầy đủ, không biên tập hay thêm bớt trong bản báo cáo để bảo đảm tính minh bạch.

Cũng theo bộ trưởng Giao thông Mã Lai, nhóm điều tra sẽ tổ chức họp báo ngay sau buổi họp kín cùng gia đình các nạn nhân. Ngoài ra, báo cáo này sẽ được trình lên lưỡng viện của Quốc hội Mã Lai vào ngày 31.7.

Bên cạnh đó, báo cáo sẽ được in ra hàng nghìn bản để gửi cho gia đình các nạn nhân, các cơ quan truyền thông cũng như phái bộ nước ngoài ở Mã Lai.

Trước đó, Voice 37, một nhóm đại diện gia đình các nạn nhân trên chuyến bay xấu số trên, hối thúc chính phủ Mã Lai đánh giá lại chuyến bay, bao gồm “khả năng làm giả hoặc xóa bỏ các đoạn ghi âm có liên quan đến MH370 và công tác bão dưỡng” chiếc máy bay này.

Hôm 29.5 vừa qua, công ty công nghệ Ocean Infinity thông báo ngừng tìm kiếm máy bay MH370 tại vùng biển rộng 112.000km2, rộng gấp 4 lần vùng biển mà các chuyên gia cho rằng nhiều khả năng là vị trí máy bay rơi, song không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của máy bay mất tích.

Cũng nên nhắc lại rằng, chiếc máy bay MH370 mất tích hôm 8.3.2014 khi đang trên đường từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh cùng với 239 người trên khoang. Đây được coi là một trong những vụ mất tích bí ẩn nhất trong lịch sử ngành hàng không thế giới.

Nhiều giả thuyết đã được đưa ra, nhưng mới đây, giới chức Úc đã bác bỏ giả thuyết cho rằng phi công của máy bay đã thực hiện một vụ tự sát tập thể bằng cách điều khiển máy bay lao xuống Ấn Độ Dương.

Cuộc tìm kiếm MH370 hơn 4 năm qua vẫn chưa tìm ra lời giải đáp cho bí ẩn lớn nhất lịch sử hàng không này. Thủ tướng Mã Lai Mahathir Mohamad cho biết, nước này có thể cân nhắc nối lại chiến dịch tìm kiếm nếu có thêm manh mối đáng tin cậy.

Tổng hợp