Con gái cựu Bộ trưởng Chechnya bị bắt giữ vì kết hôn với thủ lĩnh IS

20 Tháng Bảy, 2018 | Tin vắn khắp nơi

Theo Sputniknews, truyền thông sở tại cho biết cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ con gái của cựu Bộ trưởng Bộ Di trú của Cộng hòa Chechnya Asu Dudurkaev, là Seda Dudurkaeva – người đã kết hôn với một nhân vật cấp cao trong nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tờ Daily Sabah đưa tin Seda Dudurkaeva bị bắt hôm 4/7 cùng với 4 nghi phạm khác liên quan đến IS. Theo tờ báo này, Seda Dudurkaeva là vợ của chỉ huy IS Abu Omar Shishani, người có tên gốc là Tarkhan Batirashvili và được cho là đã bị tiêu diệt ở Iraq hồi năm 2016.

Hồi tháng 11.2013, nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov đã cách chức ông Durdurkaev sau khi mối quan hệ giữa con gái ông với IS được công bố rộng rãi.