Ngoại trưởng Phi Luật Tân ghé thăm Việt Nam

02 Tháng Bảy, 2014 | Tin Việt Nam

 


 


 









Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh (trái) và Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario trong một cuộc gặp tại thủ đô Manila tháng 6.2013. Photo Courtesy: AP


 


Ngoại trưởng Phi Luật Tân Albert del Rosario đang có chuyến thăm hai ngày 2 và 3 tháng 7 tại Việt Nam, theo lời mời của Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.


 


Trong chuyến thăm ngắn ngày này ngoại trưởng Phi Luật Tân sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, sau đó hội đàm với Phó thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Nhà khách Chính phủ.


 


Chuyến thăm của ngoại trưởng Phi Luật Tân diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên vùng Biển Đông sau khi Trung Quốc đơn phương triển khai trái phép giàn khoan dầu Hải Dương 981 vào sâu trong thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.


 


Ngoài ra, Bắc Kinh trong những ngày gần đây đã cho xuất bản một bản đồ gây tranh cãi trong đó mở rộng phạm vi mà Bắc Kinh gọi là chủ quyền ra khắp Biển Đông, kéo dài đến tận bờ biển của Mã Lai và Phi Luật Tân theo hình lưỡi bò, ôm trọn hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.


 


Sau khi bản đồ này được ấn hành, cả hai nước Việt Nam và Phi Luật Tân đã kịch liệt phản đối. Về phần Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình khẳng định, việc phát hành bản đồ với “đường lưỡi bò” khoanh hầu như toàn bộ Biển Đông về Trung Quốc là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.


 


Về phía chính quyền Manila cũng đưa ra những lời chỉ trích gay gắt với chính quyền Bắc Kinh khi nó rằng hành động này của Trung Quốc là vi hiến và thể hiện rõ tham vọng bành trướng lãnh thổ của Bắc Kinh.


 


Khi được hỏi liệu Phi Luật Tân có biện pháp phản đối lại bản đồ trên hay không, phát ngôn viên tổng thống Edwin Lacierda cho biết, đơn kiện của nước này lên tòa án trọng tài quốc tế đã đặt ra câu hỏi về tính đúng đắn của đường 9 đoạn và tòa án sẽ phán quyết vấn đề này.


 


Tổng hợp