Úc xem xét việc miễn thuế cho những sản phẩm băng vệ sinh

06 Tháng Tám, 2018 | Tin nước Úc
Tổng trưởng Ngân khố Scott Morrison tại G20 Meeting ở Argentina, hôm 22.7.2018. Photo Courtesy: REUTERS/Marcos Brindicci

Một tin vui dành cho phụ nữ đang sinh sống tại Úc, sắp tới đây người tiêu dùng có thể sẽ được mua tampons và băng vệ sinh với giá rẻ hơn do được miễn thuế Hàng hóa và Dịch vụ (hay còn gọi là GST). Chính phủ Liên đảng hồi cuối tuần qua tiết lộ rằng, họ đang một lần nữa thúc đẩy việc loại bỏ mức thuế 10 phần trăm lên các mặt hàng vệ sinh phụ nữ.

Tổng trưởng Ngân khố Scott Morrison hứa sẽ bỏ thuế đối với tampons. Ông công nhận đáng lẽ ra GST không bao giờ nên được áp dụng đối với các sản phẩm vệ sinh, và đã đến lúc vấn đề này được khắc phục.

Việc đánh thuế GST lên các sản phẩm tampons và băng vệ sinh đã trở thành đề tài chính trị nóng bỏng kể từ khi nó được đưa ra vào năm 2001. Những người đối lập cho rằng điều này là bất công bằng, đặc biệt khi mà các sản phẩm khác như bao cao su và Viagra không bị đánh thuế.

Loại bỏ GST đối với các sản phẩm vệ sinh phụ nữ đồng nghĩa với việc Chính phủ sẽ bị hụt 30 triệu đô la mỗi năm cho ngân khố. Các bộ trưởng \ trên khắp nước Úc sẽ thảo luận đề xuất của ông Morrison trong cuộc họp sắp tới vào cuối năm nay.