Dịch Ebola tái phát ở Congo khiến 9 bệnh nhân tử vong

08 Tháng Tám, 2018 | Y học - Khoa học
Dịch Ebola tái phát ở Congo và khiến 9 người chết. Photo Courtesy: Reuters

Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 7.8 thông báo đã có 9 bệnh nhân Ebola tử vong ở ổ dịch khu vực Beni, tỉnh Bắc Kivu ở miền Đông Congo.

Theo thông báo, tổng cộng đã có 43 ca sốt xuất huyết ở Beni, trong đó 16 trường hợp đã được xác nhận, 27 trường hợp chưa chắc chắn, ngoài ra còn 46 trường hợp nghi ngờ đang được kiểm tra. Bên cạnh đó, gần 1.000 trường hợp được ghi nhận đã tiếp xúc với virus Ebola và đang được theo dõi.

Để ngăn chặn dịch bệnh này, Bộ Y tế Congo đã cử 12 đội tiêm phòng vắcxin đến khu vực Beni để bắt đầu chương trình tiêm chủng phòng Ebola từ ngày 8.8.

Hội Chữ thập Đỏ cũng cử một đội y tế gồm 19 người đến khu vực này. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng an ninh bất ổn ở khu vực này có thể cản trở những nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh.

Trước đó, ngày 1.8, Bộ Y tế Congo thông báo nước này đang đối mặt với đợt bùng phát Ebola thứ 10 kể từ năm 1976, trong đó đợt bùng phát tại khu vực Tây Bắc vừa mới được dập tắt vào cuối tháng 7 vừa qua, đã làm 33 người tử vong.

Cũng trong ngày 7.8, Bộ Y tế Rwanda, quốc gia có biên giới tiếp giáp với tỉnh Bắc Kivu, đã yêu cầu các khách sạn và công ty vận tải nước này tham gia tích cực và đi đầu trong công cuộc phòng, chống Ebola dù cho đến nay chưa phát hiện trường hợp nhiễm Ebola nào ở Rwanda.

Theo TTXVN