Thái Lan tuyên án nhà sư lừa đảo, rửa tiền 114 năm tù

Hình ảnh Wiraphon Sukphon được chụp hồi tháng 7.2017. Photo Courtesy: Reuters

Wiraphon Sukphon bị tuyên án tù sau hơn một năm bị dẫn độ từ Mỹ về Thái Lan với cáo buộc lừa đảo, cưỡng hiếp trẻ vị thành niên.

Wiraphon gây xôn xao dư luận từ năm 2013 khi một video quay cảnh ông đeo kính râm, xách túi Louis Vuitton, ngồi trên máy bay tư nhân, lan truyền trên mạng, theo AFP.

Nhà sư 39 tuổi từng bỏ trốn sang Mỹ nhưng bị trục xuất trở lại Thái Lan sau khi bị cáo buộc cưỡng hiếp một trẻ vị thành niên và lừa đảo các nhà tài trợ cung cấp tiền để ông xây tượng Phật bằng ngọc lục bảo lớn nhất thế giới. Cuộc điều tra mở rộng hé lộ Wiraphon sở hữu nhiều xe sang, nhiều tài khoản ngân hàng trị giá khoảng 700,000 Mỹ kim.

Wiraphon đã bị kết tội rửa tiền, lừa đảo và vi phạm Luật Tội phạm Máy tính vì gây quỹ trực tuyến, một quan chức tòa án Bangkok nói.

“Các thẩm phán đã kết tội và tuyên án ông ta tổng cộng 114 năm tù”, quan chức trên cho biết nhưng thêm rằng theo luật pháp Thái Lan, Wiraphon sẽ không thụ án quá 20 năm.

Nhà sư này cũng được yêu cầu bồi hoàn 28.6 triệu baht (hơn 860,000 Mỹ kim) cho 29 nhà tài trợ đã nộp đơn khiếu nại.

Phiên xét xử về tội cưỡng hiếp dự kiến diễn ra vào tháng 10, theo một công tố viên. Wiraphon bị cáo buộc quan hệ tình dục với một thiếu nữ cách đây khoảng 10 năm và có con với cô này. Ông đối mặt với thêm 20 năm tù nếu bị kết tội.

Người dân Thái Lan chủ yếu theo Phật giáo và tôn giáo này đã ăn sâu vào đời sống hàng ngày của họ. Hầu hết đàn ông Thái Lan dành ít nhất một khoảng thời gian trong đời để vào chùa tu tập.

Tuy nhiên, nhiều vụ tống tiền, quan hệ tình dục và sử dụng ma túy liên quan đến các nhà sư xảy ra gần đây khiến dư luận nước này bàng hoàng và phẫn nộ. Chính quyền Thái Lan hồi năm ngoái đưa ra ý tưởng dùng thẻ căn cước số hóa để theo dõi các nhà sư phạm tội hình sự.

Hồi tháng 5, sư trụ trì của chùa Núi Vàng, điểm du lịch nổi tiếng ở Bangkok, đã ra đầu thú sau khi cảnh sát phát hiện các tài khoản ngân hàng mang tên ông có 4 triệu Mỹ kim. Cảnh sát Thái Lan cũng đang điều tra việc hàng triệu Mỹ kim nằm dưới sự kiểm soát của Văn phòng Phật giáo Quốc gia có thể bị sử dụng sai mục đích.

Hồi tháng 2/2017, quân đội Thái Lan bao vây ngôi chùa của phái Dhammakaya siêu giàu ở ngoại ô Bangkok suốt nhiều tuần nhằm truy tìm và bắt giữ nhà sư trụ trì bị cáo buộc lừa đảo quy mô lớn. Tuy nhiên, ông này hiện vẫn bỏ trốn.

Theo VNE