Chính quyền New South Wales cảnh báo tình trạng hạn hán toàn tiểu bang

09 Tháng Tám, 2018 | Tin nước Úc
Hình ảnh khô cằn tại Walgett, NSW hôm 20.7.2018. Photo Courtesy: Reuters

Chính quyền tiểu bang New South Wales hôm 8.8 tuyên bố hạn hán toàn bang và thông báo sẽ chi hàng trăm triệu Úc kim để thực hiện các biện pháp khắc phục hạn hán.

Theo BBC, tình hình hạn hán tại các thành phố phía Đông Úc đang trở nên ngày càng tồi tệ. Lượng mưa trong tháng qua ở các khu vực phía Tây, Tây Bắc và Trung New South Wales chưa tới 10 mm. Thời tiết cực đoan khiến 99% nông dân bang này không sản xuất đủ thực phẩm cho vật nuôi nên buộc phải mua cỏ khô với giá đến 10,000 Úc kim/cuộn.

Không những vậy, lượng nước sinh hoạt cho người dân bị hạn chế nghiêm trọng. Chính quyền địa phương đang phải xem xét vận chuyển nước từ nơi khác về khi lượng nước sinh hoạt chỉ đủ dùng trong 3 tháng tới.

Theo cơ quan khí tượng Úc, lượng mưa ở New South Wales đã giảm 20% so với thông thường kể từ tháng Giêng. Trên toàn nước Úc đang trải qua giai đoạn nắng nóng và khô hạn nhất trong 20 năm qua.

Trước tình trạng trên, chính phủ liên bang đã hỗ trợ 576 Úc kim cho quỹ hỗ trợ khẩn cấp nhằm khắc phục tình trạng thiếu nước trầm trọng của bang. Bộ trưởng Công nghiệp bang New South Wales Niall Blair cho biết, toàn bộ người dân tại đây đều mong chờ một cơn mưa “giải cứu” các trang trại.

Cùng lúc đó, nhiều người dân Úc đã ủng hộ các chiến dịch gây quỹ để giúp nông dân. Bộ trưởng Quốc phòng Marise Payne cũng yêu cầu quân đội giúp đỡ ở tiểu bang Queensland và New South Wales bằng cách vận chuyển cỏ khô bằng xe tải hoặc điều trực thăng thả xuống những vùng nông thôn hẻo lánh.

Trước đó, ngày 5-8, Thủ tướng Malcolm Turnbull đã cảnh báo xứ sở Kangaroo có thể trở thành “vùng đất khô cằn”. Tháng 7 vừa qua ghi nhận lượng mưa thấp ở mức dưới 10mm tại các khu vực ở New South Wales và dự kiến trong những tháng tới, khu vực này sẽ khô cằn hơn mức bình thường.

Ông Turnbull cho biết những người làm nông đều nhận thấy hạn hán là một phần trong diễn biến khí hậu tại Úc nhưng họ vẫn cần sự trợ giúp.

Tiểu bang New South Wales đóng góp 1/4 sản lượng nông nghiệp toàn quốc nhưng cho đến hôm nay, khu vực này đã bị đưa vào danh sách hạn hán hoàn toàn.