Người Việt bị bắt trong vụ trồng cần sa lớn nhất tại Úc

14 Tháng Tám, 2018 | Tin nước Úc
Hình minh họa. Photo Courtesy: Reuters

Một người quốc tịch Việt Nam bị bắt giam trong vụ trồng cần sa lớn nhất từ trước đến nay tại Úc nói rằng anh ta bị lừa tham gia vào vụ việc do không hiểu nghĩa của từ ‘weed’ (một cách gọi khác của cannabis – tức là cần sa).

Hai anh em Vũ Đình Hiếu 26 tuổi, Vũ Đình Tùng 27 tuổi, cùng với vợ của Tùng 30 tuổi, đã bị bắt hồi tháng Năm năm 2015 trong một cuộc vây bắt của cảnh sát tại nhà của họ ở khu vực Alice River, phía tây Townsville.

Luật sư của Hiếu nói rằng thân chủ của mình dính dáng đến vụ trồng cần sa ước lượng doanh thu 2 triệu đô mỗi năm này, do anh ta không thể từ chối anh trai. Theo nguồn tin từ Townsville bulletin, luật sư Harlis Kirimos nói rằng “mãi đến sau này Hiếu mới biết mục đích thực chất của cơ ngơi tại Ring Road và nghĩa của từ weed”.

Ba người này đã bị tống giam vào hôm thứ Sáu, trong đó thẩm phấn xác định Vũ Đình Tùng là đối tượng phạm tội chính.