Bộ trưởng Bộ Thủy sản Na Uy mất chức vì đi du lịch nước ngoài cùng cựu hoa hậu

14 Tháng Tám, 2018 | Tin thế giới
Bộ trưởng Na Uy Per Sandberg đã phải từ chức sau khi bị phát hiện đi du lịch tới Iran cùng bạn gái mà không thông báo. Photo Courtesy: Reuters

Bộ trưởng Thủy sản Na Uy đã phải từ chức vì vi phạm quy định về an ninh trong chuyến du lịch tới Iran cùng với bạn gái cựu hoa hậu kém ông 30 tuổi.

Ông Per Sandberg, 58 tuổi, người đứng đầu Bộ Thủy sản Na Uy hôm qua 13.8 đã nộp đơn xin từ chức sau khi thừa nhận đã đi du lịch với bạn gái – cựu hoa hậu Iran Bahareh Letnes, 28 tuổi mà không báo cáo với Thủ tướng. Ngoài ra trong chuyến đi tới Iran, ông Sandberg đã mang theo một chiếc điện thoại công việc là tài sản của chính phủ, dấy lên lo ngại rằng ông có thể bị gián điệp theo dõi dẫn tới rò rỉ thông tin liên quan tới an ninh quốc gia.

Ông Sandberg, 58 tuổi, vốn là Phó Chủ tịch Đảng Tiến bộ với tư tưởng chống nhập cư cũng đã phải đối mặt với những lời chỉ trích nội bộ. Ban đầu, Sandberg đưa ra lời xin lỗi nhằm xoa dịu chỉ trích.

Tuy nhiên, cựu bộ trưởng quyết định từ chức sau khi những tình tiết nhạy cảm bị tiết lộ. Thủ tướng Na Uy cho biết bà đã yêu cầu ông Sandberg giao nộp điện thoại của mình cho cảnh sát để kiểm tra an toàn.

Thủ tướng Erna Solberg cho biết: “Bản thân Sandberg đã đề nghị từ chức, tôi nghĩ đó là quyết định đúng đắn. Ông ấy không có nhận thức đúng chuẩn cần thiết trong xử lý các vấn đề an ninh”.

Bạn gái của ông Sandberg, cựu hoa hậu Iran năm nay 28 tuổi Bahareh Letnes, từng 3 lần bị bác đơn xin tị nạn tại Na Uy và bị trục xuất. Cô này sau đó được cấp giấy phép cư trú với lý do có nguy cơ bị cưỡng ép kết hôn nếu ở lại Iran.

Cơ quan tình báo Na Uy hiện mở cuộc điều tra nhắm vào Letnes với nghi ngờ cô này có quan hệ với nhà nước Iran. Ông Sandberg sẽ bị thay thế bởi Harald Tom Nesvik, một chính trị gia khác thuộc đảng Tiến bộ.

Đảng Tiến bộ của ông Sandberg ủng hộ chính sách thắt chặt nhập cư và kêu gọi trục xuất những người mà đơn xin tị nạn bị từ chối. Đảng này cũng chỉ trích rất mạnh những người trở về cố quốc sau khi đã được chấp thuận tị nạn tại Na Uy.

Tổng hợp