Nợ vay sinh viên tại Mỹ tăng lên mức kỉ lục

15 Tháng Tám, 2018 | Giáo dục - Di trú
Hình minh họa. Photo Courtesy: Reuters

Tổng số tiền nợ mà các gia đình Mỹ đã vay để trang trải cho quá trình học đại học của con em mình đã đạt mức kỷ lục 1,500 tỷ Mỹ kim.

Chi phí cho giáo dục đại học là khoản chi lớn thứ hai của người Mỹ, chỉ xếp sau chi phí mua nhà. Trung bình cứ 10 người cao niên tốt nghiệp đại học sẽ có 7 người phải vay nợ để đi học với số tiền gần 30,000 Mỹ kim/người. Đến nay, tổng số nợ vay sinh viên tại Mỹ đã đạt 1,500 tỷ Mỹ kim, mức cao nhất mọi thời đại.

Số trường hợp bị vỡ nợ vay sinh viên cũng tăng đến mức báo động với hơn 1 triệu trường hợp mỗi năm. Đó là khi một người không thể thanh toán khoản nợ giáo dục của mình trong khoảng một năm và tráp thu nợ bị chuyển cho bên thứ ba để xử lý. Theo các chủ nợ vay sinh viên, nếu theo đà này, đến năm 2023 sẽ có gần 40% người vay lâm vào tình trạng vỡ nợ.

Người vỡ nợ thường là những người da màu, có hoàn cảnh gia đình khó khăn và tỷ lệ thất nghiệp cao. Họ sẽ bị hạ mức tín dụng, phải trả lãi suất cao hơn khi tiếp cận các nguồn vốn vay khác, thậm chí bị loại khỏi một số công việc nhất định. Nghiêm trọng hơn, nhiều  bang ở Mỹ còn ngừng cấp hoặc thu hồi một số loại giấy phép, trong đó có giấy phép lái xe, đối với các trường hợp vỡ nợ vay sinh viên.

Mặc dù gánh nặng tài chính ngày càng tăng, phần lớn các gia đình Mỹ cho rằng, chi phí cho giáo dục là khoản tiền đáng để đầu tư. Hơn 80% người Mỹ tin rằng, họ sẽ kiếm được một công việc với mức lương cao hơn nếu có tấm bằng đại học trong tay.

Theo vtv