Một loạt trận động đất ở đảo Lombok đã khiến ít nhất 5 người chết

20 Tháng Tám, 2018 | Tin thế giới
Hai người đàn ông đang tắm bên cạnh những căn nhà đã đổ nát do động đất hôm 11.8.2018. Photo Courtesy: Antara Foto/Ahmad Subaidi / via REUTERS

Một loạt trận động đất ngày 19.8 tiếp tục làm rung chuyển hòn đảo nghỉ dưỡng Lombok của Nam Dương, làm ít nhất 5 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương và gây hoảng loạn trong dân cư địa phương.

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất đầu tiên xảy ra vào khoảng 11 giờ 10 phút ngày 19.8 theo giờ địa phương, với cường độ 6,3 độ Richter, tâm chấn ở độ sâu 7,9km và cách khu vực Sembalunlawang của đảo Lombok khoảng 6 km về hướng Đông Bắc.

Rung chấn này đã gây ra các vụ lở đất và khiến người dân phải đi sơ tán. USGS cho biết gần 12 giờ sau đó lại tiếp tục xảy ra một trận động đất mạnh 6,9 độ Richter và ít nhất 5 dư chấn mạnh.

Người phát ngôn Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai Nam Dương (BNPB), ông Sutopo Purwo Nugroho cho biết 5 người đã thiệt mạng trong trận động đất tối 19/8, ngoài ra có hàng chục người bị thương, nhiều nhà cửa bị phá hủy, đường sá bị hư hại và tình trạng mất điện xảy ra tại nhiều nơi trên đảo Lombok…

Giới chức địa phương cho biết hiện vẫn đang thu thập thông tin về con số thương vong chính xác. Các rung chấn trên đảo Lombok cũng được người dân trên đảo Bali lân cận cảm nhận được, may mắn không gây thiệt hại trên đảo này.

Trước đó, đảo Lombok đã hứng chịu 2 trận động đất mạnh lần lượt vào ngày 29.7 và 5/8 vừa qua khiến gần 500 người thiệt mạng và hàng trăm người mất nhà cửa, phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng. Ước tính, các trận động đất này sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế Nam Dương ít nhất 348 triệu Mỹ kim.

Nam Dương nằm trên “Vành đai lửa” Thái Bình Dương, một trong những khu vực xảy ra động đất và núi lửa phun trào nhiều nhất trên thế giới.

Năm 2004, một trận động đất mạnh 9.3 độ Richter kéo theo sóng thần ở ngoài khơi đảo Sumatra, Tây Nam Dương, đã cướp đi sinh mạng của 220,000 người ở các quốc gia ven bờ Ấn Độ Dương, trong đó có 168.000 người Nam Dương.