Vatican “lập kế hoạch ứng phó” với những tuyên bố của Viganò

Vatican “lập kế hoạch ứng phó” với những tuyên bố của Viganò. Photo Courtesy: Reuters

Hội đồng Hồng y ‘C9’ cũng bày tỏ niến tin hoàn toàn của mình vào Đức Thánh Cha Phanxicô.

Các thành viên của Hội đồng Hồng y Quốc tế của Đức Thánh ChaPhanxicô bày tỏ “sự đoàn kết hoàn toàn” với ngài trong những vấn đề về việc ngài xử lý vụ scandal lạm dụng tình dục và nói Vatican đang lên kế hoạch ứng phó với những cáo buộc chống lại ngài bởi một cựu thành viên. Chỉ có sáu trong số chín hồng y là thành viên của hội đồng tham gia cuộc họp ngày 10 tháng Chín.

Sáu vị “bày tỏ tình đoàn kết đầy đủ với Đức Thánh Cha Phanxicô khi đối mặt với những gì đã xảy ra trong vài tuần qua, nhận thức được rằng trong cuộc tranh luận hiện tại Tòa Thánh đang xây dựng những giải thích có thể và cần thiết,” theo một tuyên bố được đưa ra sau ngày đầu tiên dự kiến ​​sẽ là một cuộc họp ba ngày.

Phiên họp tháng Chín của hội đồng là lần đầu tiên kể từ khi tin tức nổ ra vào cuối tháng Sáu về một cuộc điều tra tìm ra những cáo buộc lạm dụng tình dục đáng tin cậy chống lại Đức Hồng y Theodore E. McCarrick, kể từ khi phát hành vào giữa tháng Tám của báo cáo bồi thẩm đoàn Pennsylvania về cách mà sáu giáo phận xử lý cáo buộc lạm dụng và kể từ khi công bố vào cuối tháng Tám về một tài liệu của Đức Tổng Giám mục Carlo Maria Vigano, cựu sứ thần Tòa Thánh ở Hoa Kỳ, cáo buộc Đức Thánh Cha Phanxicô biết về hành vi sai trái tình dục của Đức Hồng y McCarrick những vẫn cho phép ông tiếp tục hoạt động.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã thành lập Hội đồng Hồng y, thường được gọi là C9, ngay sau cuộc bầu cử của ngài vào năm 2013 để tư vấn cho ngài về cải cách Giáo triều Roma và về quản trị Giáo hội nói chung.

Tuyên bố ngày 10 tháng Chín nói rằng các thành viên hội đồng đã yêu cầu Đức Thánh Cha Phanxicô phản ảnh về “công việc, cấu trúc và thành phần của bản thân hội đồng, cũng có tính đến tuổi cao của một số thành viên.”

Sáu hồng y tham dự cuộc họp tháng Chín là: Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ khanh Vatican; Oscar Rodriguez Maradiaga ở Tegucigalpa, Honduras; Sean P. O’Malley ở Boston; Oswald Gracias của Mumbai, Ấn Độ; Reinhard Marx của Munich và Freising, Đức; và Giuseppe Bertello, chủ tịch ủy ban điều hành Thánh quốc Vatican.

Ba người vắng mặt là: Hồng y 85 tuổi Francisco Javier Errazuriz Ossa, tổng giám mục hưu trí của Santiago, Chí Lợi, người đang phải đối mặt với vấn đề về việc ngài xử lý các cáo buộc lạm dụng; Đức Hồng y Laurent Monsengwo Pasinya ở Kinshasa, Congo, người tròn 79 tuổi vào đầu tháng Mười; và Đức Hồng y 77 tuổi, George Pell, hiện đang bị xét xử tại Úc về tội lạm dụng tình dục.

Theo Báo Công Giáo