Dịch sốt xuất huyết lan rộng tại thủ đô Bangkok của Thái Lan

18 Tháng Chín, 2018 | Sức khỏe
Một nhân viên thành phố phun thuốc đuổi muỗi ở Bangkok. Photo Courtesy: The Wall Street Journal

Thị trưởng Bangkok của Thái Lan Aswin Kwanmuang ngày 17.9 đã ban bố lệnh báo động cho người dân trong toàn thành phố về dịch sốt xuất huyết sau khi nhận được báo cáo về gần 6,000 trường hợp nhiễm bệnh và 5 trường hợp tử vong tại thành phố này kể từ đầu năm đến nay.

Theo ông Kwanmuang, sốt xuất huyết đã lây lan rộng tại Bangkok trong mùa mưa. Bốn quận của thành phố này là Nong Chok, Huay Khwang, Bang Kapi và Klong Samwa là những khu vực chính có nhiều người bị nhiễm bệnh.

Để đối phó với dịch bệnh trên, chính quyền thành phố đã tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, trong đó có việc phun thuốc diệt ấu trùng của muỗi, đồng thời khuyến cáo người dân luôn giữ vệ sinh sạch sẽ cho nhà cửa và những khu vực gần nơi ở, không vứt rác bừa bãi, tránh để nước ứ đọng và giữ vệ sinh sạch sẽ cho hệ thống cống, rãnh.

Ngoài ra, Thị trưởng Bangkok cũng khuyến cáo những người dân bị sốt kéo dài hơn 3 ngày phải vào bệnh viện khám bệnh ngay lập tức.

Sốt xuất huyết là bệnh do virus gây ra. Bệnh chủ yếu lây lan tại các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới do muỗi truyền bệnh và những người bị mắc bệnh thuộc các nhóm tuổi từ 5-9 tuổi, 10-14 tuổi và 15-24 tuổi.

Theo Sở Y tế Bangkok, hiện tại Thái Lan có hơn 52,000 trường hợp được chẩn đoán bị sốt xuất huyết, trong đó có 69 trường hợp tử vong. Riêng ở Bangkok có 5,899 người nhiễm bệnh và 5 người trưởng thành tử vong do căn bệnh này.

Theo TTXVN