Thủ tướng Shinzo Abe trở thành người tại vị lâu nhất sau khi tái đắc cử

20 Tháng Chín, 2018 | Tin thế giới
Ông Shinzo Abe một lần nữa tái đắc cử thủ tướng Nhật Bản. Photo Courtesy: Reuters

Thủ tướng Shinzo Abe đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử nội bộ đảng cầm quyền, đứng trước cơ hội trở thành thủ tướng tại nhiệm lâu nhất lịch sử Nhật Bản.

Theo Japan Times, trong cuộc bầu cử nội bộ đảng Dân chủ Tự do (LDP) ngày 20.9, Thủ tướng Shinzo Abe dễ dàng đánh bại đối thủ duy nhất là cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishida với 553/807 phiếu, qua đó tiếp tục giữ ghế lãnh đạo đảng cầm quyền.

Chiến thắng này giúp ông Abe tiếp tục giữ chức thủ tướng tới năm 2021, mở đường cho chính trị gia 63 tuổi phá kỷ lục thời gian tại vị lâu nhất của Taro Katsura, người có ba nhiệm kỳ thủ tướng từ năm 1901 đến 1913.

“Cuộc chiến đã kết thúc. Hãy chung tay và đoàn kết xây dựng một nước Nhật Bản mới”, Thủ tướng Abe phát biểu sau chiến thắng. Tuy nhiên, Shinichi Nishikawa, giáo sư về chính trị tại Đại học Meiji ở Tokyo, cho rằng ông Abe không thể hoàn toàn thỏa mãn với kết quả này bởi đây không phải chiến thắng áp đảo.

Trong chiến dịch vận động tranh cử của mình, Thủ tướng Abe tập trung vào chính sách kinh tế và đối ngoại. Ông kêu gọi tiếp tục của quá trình cải cách Abenomics, chú trọng hỗ trợ xã hội trong bối cảnh suy giảm và già hóa dân số, phát triển nông nghiệp và thu hút chuyên gia trẻ vào lĩnh vực này.

Chính sách đối ngoại của Thủ tướng mới đây nhấn mạnh 2 mục tiêu: đàm phán về hiệp ước hòa bình và vấn đề lãnh thổ với Nga, giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị tình báo Triều Tiên bắt cóc.

Nhiệm kỳ đầu tiên của Thủ tướng Abe kéo dài từ 26.9.2006 đến 26.9.2007. Lần thứ hai ông lãnh đạo chính phủ là từ tháng 12.2012.

Những người ủng hộ Thủ tướng Abe liên tục yêu cầu mọi người cho ông thêm thời gian để thực hiện cải cách kinh tế, cũng như dẫn dắt Thế vận hội Mùa hè năm 2020 tại Tokyo.

Truyền thông Nhật Bản cho biết Thủ tướng lên kế hoạch cải tổ nội các vào ngày 1.10. Tuy nhiên, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Taro Aso, người ủng hộ chính sách của Abe, được dự đoán sẽ tiếp tục giữ chức nhằm thúc đẩy nền kinh tế lớn thứ ba thế giới.

Tổng hợp