Một phụ nữ nổ súng loạn xạ khiến 3 người chết sau khi cãi vã với đồng nghiệp

21 Tháng Chín, 2018 | Tin thế giới
Hình minh họa. Photo Courtesy: Reuters

Ít nhất 3 người thiệt mạng và 2 người bị thương trong vụ xả súng tại trung tâm phân phối của hệ thống nhà thuốc tây Rite Aid ở thành phố Aberdeen, bang Maryland (Mỹ) vào ngày 20.9.

Trong cuộc họp báo, cảnh sát trưởng TP Perryman, ông Jeffrey Gahler, cho biết vụ nổ súng xảy ra một thời gian ngắn sau khi nghi phạm, một nhân viên tạm thời tại nhà kho, đến điểm danh vào khoảng 9 giờ ngày 20-9 (giờ địa phương). Danh tính của nghi phạm là Snochia Moseley, đến từ hạt Baltimore.

Cảnh sát trưởng Jeffrey Gahler cho biết thủ phạm ra tay một mình và đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện, chưa rõ do tự sát hay trúng đạn của cảnh sát. Một nguồn tin tiết lộ với hãng tin Reuters rằng vụ nổ súng xảy ra vì mâu thuẫn liên quan đến công việc.

Còn kênh truyền hình Úc ABC News dẫn lời một người phụ nữ có chồng làm tại nhà kho trên cho biết nghi phạm có tranh cãi với ai đó sau một cuộc họp. “Cô ta nổ súng mà không có mục tiêu cụ thể. Cô ta cứ bắn mà thôi” – người phụ nữ này nói.

Một nạn nhân khác bị bắn vào chân kể lại với mọi người rằng kẻ nổ súng “đến làm việc trong tâm trạng không tốt vào sáng nay. Thường thì cô ta khá thân thiện. Nhưng hôm nay cô ta chỉ đến để tranh cãi với ai đó”.

Người phát ngôn Rite Aid, bà Susan Henderson cho biết đây là cơ sở nhận đơn hàng và phân phối sản phẩm, có khoảng 1,000 nhân viên đang làm việc.

Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) và Cục quản lý Rượu, Thuốc lá, Vũ khí và Chất nổ đã điều động lực lượng phối hợp với cảnh sát tiến hành điều tra vụ việc.

Tổng hợp