Quả bóng Vàng FIFA 2018 Luka Modric đối diện với án 5 năm tù

21 Tháng Chín, 2018 | Tin thể thao
Luka Modric có nguy cơ phải ngồi tù vì tội khai man. Photo courtesy: Reuters

Người hâm mộ bóng đá Croatia vừa nhận tin sốc trước thềm World Cup 2018 khi các công tố viên nước này truy tố tiền vệ đội trưởng tuyển quốc gia Luka Modric về tội khai man trong phiên xử tham nhũng hàng triệu Mỹ kim và có thể phải ‘bóc lịch’ 5 năm.

Cụ thể vào hôm 20.9, AFP dẫn tuyên bố của công tố viên Croatia cho biết tiền vệ 32 tuổi đang chơi cho Real Madrid bị buộc tội “đưa ra lời khai gian dối” hồi tháng 6 năm ngoái trong một phiên tòa chống lại cựu Chủ tịch CLB Dinamo Zagreb là Zdravko Mamic và ba người khác trước tòa án địa phương.

Theo luật pháp Croatia, các công tố viên không được công bố tên người bị truy tố nhưng xác định người này là “công dân Croatia sinh năm 1985”. Tuy vậy, các phương tiện truyền thông địa phương xác định người bị truy tố là Modric.

Như đã biết, ông Zdravko Mamic (cựu Chủ tịch của CLB Dinamo Zagreb) đã bị cáo buộc biển thủ số tiền 17.5 triệu bảng trong thời gian điều hành CLB. Đây là vụ bê bối lớn, gây chấn động bóng đá Croatia. Những cái tên liên quan như Luka Modric và Dejan Lovren (cựu cầu thủ của CLB Dinamo Zagreb) đã được triệu tập để lấy lời khai vì có liên quan tới vụ án này.

Ông Zdravko Mamic (cựu Chủ tịch của CLB Dinamo Zagreb hiện đang bị truy nã. Photo courtesy: Reuters

Ngoài ra, ông Zdravko Mamic cũng bị buộc tội giữ trái phép phần lớn phí chuyển nhượng cho bản thân thay vì cho CLB. Cuộc điều tra cho thấy điều đó đã xảy ra và phía bị cáo cũng không phủ nhận.

Thế nhưng, luật sư của Mamic cho rằng không có gì bất hợp pháp về chuyện này. Yếu tố quyết định để buộc tội Mamic là bản hợp đồng có phụ lục phí chuyển nhượng sẽ được chia 50-50 giữa CLB Dinamo và cầu thủ. Các công tố viên đang cố chứng minh hợp đồng này được tạo ra sau khi thương vụ chuyển nhượng hoàn tất.

Ban đầu, tiền vệ Modric ra làm chứng và ban đầu anh xác nhận trường hợp trên. Thế nhưng, Modric sau đó đã thay đổi lời khai và tuyên bố anh đã nhầm lẫn. Modric nói: “Khi nói về điều đó, tôi đã nói về hợp đồng cá nhân giữa Mamic và tôi. Nó quy định việc chia lệ phí chuyển nhượng”.

Modric đã bị Văn phòng luật sư Tiểu bang (DORH) điều tra vì hành vi thay đổi lời khai này. Nếu bị kết tội, tiền vệ của Real sẽ phải ngồi tù từ 6 tháng đến 5 năm theo luật của Croatia.

Trong trường hợp xấu nhất, cả hai ngôi sao này sẽ phải ngồi tù 5 năm và phải nộp số tiền không nhỏ vì khai báo không trung thực. Nếu vậy, đó sẽ là tổn thất quá lớn cho bóng đá Croatia cũng như CLB Real Madrid hay Liverpool. Hiện tại, ông Zdravko Mamic đang bị truy nã sau khi vượt biên sang Bosnia.

Tổng hợp