700,000 người Kenya đối mặt với tình trạng thiếu thực phẩm

25 Tháng Chín, 2018 | Uncategorized

Khoảng 700,000 người Kenya hiện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu thực phẩm thiết yếu và cần sự trợ giúp nhân đạo.

Theo Cơ quan chỉ đạo An ninh thực phẩm Kenya, đa số những người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán sống ở khu vực phía Đông Bắc nước này. Hầu hết những người này bị mất gia súc, mùa màng trong đợt hạn hán từ năm 2017.

Giới chức Kenya nhấn mạnh, cần phải viện trợ thức ăn và các loại thực phẩm thiết yếu khác cho đến khi cuộc sống của những người dân dần ổn định trở lại.

Tình trạng hạn hán vì lượng mưa thấp đã kéo dài ở Kenya suốt 3 năm qua khiến Liên Hợp Quốc phải kêu gọi khoản tiền trợ cấp 166 triệu Mỹ kim để giải quyết tình trạng này.