Một người đàn ông gốc Việt bị 5 năm tù vì đem tài liệu mật về nhà

27 Tháng Chín, 2018 | Người Việt đó đây
Logo của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA). Photo Courtesy: Reuters

Ông Nghia Hoang Pho, cựu nhân viên Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ, bị tuyên án tù 5 năm rưỡi với tội danh lưu trữ thông tin mật quốc phòng.

CBS đưa, ông Nghia Hoang Pho, 68 tuổi, sống ở thành phố Ellicott, tiểu bang Maryland đã bị kết án hôm hôm 25.9 sau khi ông này nhận tội lưu trữ các tài liệu quan trọng về quốc phòng Mỹ tại nhà.

Được biết ông Nghia là cựu nhân viên của Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA). Tuy nhiên, từ năm 2010 đến tháng 3.2015, ông được cho đã mang nhiều tài liệu chứa các thông tin nhạy cảm ra khỏi NSA và cất giữ tại nhiều nơi trong nhà, dù biết rằng hành động này là không được phép.

Trước tòa, ông Nghĩa giải thích rằng mình chỉ muốn đưa tài liệu về nhà để làm việc tiếp và đang cố gắng để được thăng chức khi sắp nghỉ hưu.

Ông Nghĩa sinh ra ở Việt Nam và là công dân nhập tịch Mỹ. Ông bắt đầu làm việc cho NSA từ năm 2006, thuộc đơn vị thu thập thông tin từ hệ thống máy tính nước ngoài và ngăn chặn, phát hiện, đối phó với các hành vi xâm nhập trái phép vào máy tính của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Ông Nghĩa đối mặt với tối đa 10 năm tù nhưng tòa án ra phán quyết ông lĩnh án tù 5 năm rưỡi cộng thêm 3 năm quản thúc. Ông cũng được khuyên tham gia các lớp cải thiện trình độ tiếng Anh và điều trị sức khỏe tâm thần.

Những năm gần đây, NSA xảy ra nhiều vụ bê bối, trong đó nổi bật nhất là việc cựu nhà thầu Edward Snowden tiết lộ chương trình giám sát của chính phủ Mỹ vào năm 2103.