Những người thiếu nợ an sinh xã hội ở Úc sẽ bị cấm du lịch

28 Tháng Chín, 2018 | Tin nước Úc
Hình minh họa. Photo Courtesy: Reuters

Chánh phủ cho biết tính đến nay có hơn 20 người đã bị ngăn chận tại phi trường trong khi trên đường xuất ngoại du lịch để tránh trả nợ an sinh xã hội.

Người Úc còn thiếu nợ an sinh xã hội của chánh phủ Liên Bang sẽ bị cấm du lịch sẽ bị cấm rời khỏi nước Úc cho đến khi hoàn trả hết nợ trong một biện pháp thâu hồi lại $800 triệu tiền nợ an sinh xã hội.

Lệnh cấm du lịch đã được ban hành trong mười năm qua áp dụng cho những bậc cha mẹ không đóng tiền hỗ trợ con nhỏ cho người phối ngẫu và đến Tháng Sáu vừa qua đã nới rộng đến người còn thiếu nợ an sinh xã hội.

Bộ Trưởng Dịch Vụ Nhân Sinh Michael Keenan cho biết đã có 20 lệnh cấm du lịch đã được đưa ra, với Bộ của ông đang nỗ lực thâu hồi lại tiền nợ của hơn 150,000 người vốn không còn lãnh tiền trợ cấp.

Ông nhấn mạnh rằng những người đang lãnh trợ cấp xã hội hoặc đang trả dần nợ sẽ không bị nhắm làm mục tiêu, nhưng những người từng hưởng an sinh nhưng từ chối trả nợ sẽ bị tính thêm tiền lời.

Lệnh cấm du lịch đầu tiên đã được đưa ra vào tháng qua, ngăn chận một cư dân New South Wales đi ngoại quốc làm ăn trong khi người nầy còn mang nợ nhà nước vào khoảng $10,000.

Sau đó đương sự đã trả một phần lớn món nợ đó, và tham dự chương trình trả dần cho đến hết. Một vụ khác là một cư dân Victoria với món nợ $60,000 đã bị cấm du lịch, và kể từ sau đó đang trả dần.