Úc tuyên bố đóng cửa một trại tị nạn lớn trên Christmas Island

05 Tháng Mười, 2018 | Tin nước Úc
Một người đang đọc tin tức về thuyền nhân đến Úc. Photo Courtesy: REUTERS/David Gray/Files

Chính phủ Úc ngày 5.10 thông báo đóng cửa một trại tị nạn lớn tại Christmas Island, vùng lãnh thổ hẻo lánh của Úc trên Ấn Độ Dương, trong khuôn khổ thực thi các chính sách cứng rắn nhằm chấm dứt tình trạng tràn ngập người di cư bằng thuyền trái phép vào nước này.

Phát ngôn nhân của Bộ Di trú Úc, ông David Coleman, cho biết: “Trung tâm này hiện đã bị đóng cửa, khoảng 30 người tị nạn còn lại đã được chuyển đến các cơ sở tị nạn trong đại lục hồi cuối tuần trước.”

Đây là một phần quan trọng trong nỗ lực của chính quyền Úc nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán người tị nạn, trong đó có những người di cư từng được gửi tới Đảo Giáng sinh và các trại tị nạn khác ở Papua New Guinea và Nauru, trên Thái Bình Dương.

Các tàu chở người di cư khởi hành gần như hằng ngày từ các địa điểm ở Nam Dương và Sri Lanka, mang theo những người đang tuyệt vọng đến từ Afghanistan và Trung Đông. Nhiều tàu trong số này đã bị chìm trên biển khi đang trên đường tìm đến “miền đất hứa.”

Theo chính sách không khoan nhượng của chính phủ bảo thủ ở Úc từ cuối năm 2013, các tàu chở người di cư buộc phải trở về nhà và cấm người tị nạn đến Úc. Ông Coleman cho biết vào thời đỉnh điểm tháng 7.2013, đã có hơn 10,000 người sống trong trại tị nạn này, trong đó có 2,000 trẻ em. Ông cũng đổ lỗi cho chính phủ Lao Động tiền nhiệm gây ra tình trạng này.

Trại tị nạn nói trên nằm cách thành phố Perth chừng 2,300km về phía Tây Bắc, được thành lập năm 2008, cũng là nơi từng xảy ra nhiều vụ bạo động gây chết người và cả những vụ tự tử và lạm dụng tình dục kể từ khi đi vào hoạt động cách đây 10 năm. Số vụ tự tử trong trại đã nhiều đến mức nhân viên trại phải luôn mang theo dao để có thể cắt dây cứu những người đang treo cổ mình tự vẫn.

Tổng hợp