Siêu anh hùng đen tối “Venom” thống trị ngôi vương

08 Tháng Mười, 2018 | Điện ảnh
Nam tài tử Tom Hardy trong ngày ra mắt Venom. Photo Courtesy: Reuters

Màn “song kiếm hợp bích” của cặp đôi “Venom” của hãng Sony và “A star is born” của hãng Warner Bros thuộc hai dòng phim trái ngược nhau đã tiếp thêm sinh lực cho mùa phim Thu trầm lắng năm nay tại thị trường Bắc Mỹ.

Bất chấp những chỉ trích gay gắt từ giới phê bình, bộ phim “Venom” tiếp tục khẳng định sức cuốn hút khó cưỡng của thể loại siêu anh hùng khi dễ dàng giành ngôi vương trong bảng xếp hạng phim ăn khách Bắc Mỹ ngay trong tuần công chiếu.

Theo các số liệu thống kê được công bố ngày 7/10, chỉ trong 3 ngày đầu trình làng, siêu anh hùng “Venom” đã thu về 80 triệu USD. Con số này đã giúp “Venom” vượt qua đối thủ đáng gờm “Gravity” (55,7 triệu USD) trở thành bộ phim có doanh thu mở màn tháng 10 cao nhất trong lịch sử. Không chỉ tung hoành tại thị trường trong nước, “Venom” còn “làm mưa làm gió” tại các phòng vé quốc tế khi giúp nhà sản xuất Sony “bỏ túi” 125,2 triệu USD, xác lập kỷ lục quốc tế đối với bộ phim có doanh thu mở màn tháng 10 cao nhất.

Việc “Venom” lập kỷ lục sau 3 ngày đầu công chiếu là điều khá bất ngờ bởi trước đó, giới phê bình đã chỉ trích thậm tệ tác phẩm về nhân vật thuộc “ngôi nhà của các siêu anh hùng” Marvel này.

Khác với vai trò là đối thủ của Người nhện trong bộ truyện tranh của Marvel, lần này “Venom” trở thành siêu anh hùng chống lại thế lực đen tối khác. Bộ phim theo chân Eddie Brock (Tom Hardy), một phóng viên chuyên điều tra các hoạt động phi pháp. Anh tình cờ phát hiện ra Life Foundation – tổ chức nghiên cứu khoa học ứng dụng – đang tiến hành nhiều hoạt động mờ ám liên quan đến thử nghiệm sinh hóa trên cơ thể người.

Nhờ sự trợ giúp của tiến sỹ Dora – người đang làm việc cho Life Foundation, Eddie Brock đột nhập thành công vào trụ sở tổ chức để tìm kiếm bằng chứng. Chuyến đi này đã đưa anh gặp gỡ một thực thể sống ngoài vũ trụ với nhận thức riêng biệt có khả năng cộng sinh, và mang lại cho vật chủ nhiều năng lực siêu phàm. Eddie Brock và thực thể này đã tiến hành cộng sinh với nhau, tạo nên một thực thể mới vô cùng mạnh mẽ mang tên Venom cùng nhau chống lại thế lực đen tối Life Foundation.

Mặc dù sở hữu cốt truyện đơn giản và còn chứa đựng vài lỗ hổng lớn về mặt logic, song yếu tố hành động hoành tráng đã góp công lớn giúp “Venom” gây được ấn tượng tốt đối với khán giả.

Với khả năng nhập vai xuất thần, nam tài tử Tom Hardy dễ dàng cuốn hút người xem dõi theo chuyến hành trình của nhân vật Eddie Brock. Bằng lối diễn hình thể – nội tâm thuần thục, Tom Hardy đã lột tả thành công một nhân vật thất bại về mọi mặt đang cố gắng đấu tranh để làm điều đúng đắn. Ngoài ra, không thể không nhắc tới yếu tố hài hước đóng vai trò then chốt trong thành công của bộ phim. Xuyên suốt 2/3 thời lượng, bộ phim khiến khán giả cười “nghiêng ngả” bởi hàng loạt miếng hài tình huống thông minh theo phong cách “buddy” (đôi bạn thân). Quá trình tìm hiểu, thích nghi lẫn đấu tranh tư tưởng giữa “cặp đôi trời đánh” này chính là điểm sáng đáng giá nhất của toàn bộ tác phẩm.

Trong khi đó, dù đứng ở vị trí á quân, song tác phẩm lãng mạn “A star is born”của nữ danh ca Lady Gaga vẫn có màn “chào sân” ấn tượng khi giúp hãng Warner Bros thu về 41,3 triệu USD, vượt xa dự đoán trước đó. Trái với“Venom,” “A star is born” nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình. Bộ phim là một bản tình ca đẹp với diễn xuất ngọt ngào đến tan chảy của Bradley Cooper trong vai chàng ca sỹ kiêm nhạc sỹ nổi tiếng và và Lady Gaga trong vai một cô bồi bàn có chất giọng tuyệt vời với ước mơ trở thành một “vì sao” trong ngành công nghiệp âm nhạc.

Chốt lại tốp 3 phim ăn khách Bắc Mỹ tuần qua là bộ phim hoạt hình vui nhộn “Smallfoot” của hãng Warner Bros với 14,9 triệu USD. Tổng doanh thu nội địa của bộ phim sau 2 tuần ra mắt là 42,76 triệu USD.

Theo Vietnamplus