Cảnh sát Mỹ xác nhận sẽ thẩm vấn Ronaldo vụ cáo buộc hiếp dâm

10 Tháng Mười, 2018 | Tin thể thao
Rắc rối tiếp tục bủa vây Cristiano Ronaldo. Photo courtesy: Reuters

Cảnh sát Mỹ trong một tuyên bố mới đây xác nhận sẽ thẩm vấn Cristiano Ronaldo về cáo buộc cưỡng hiếp một người mẫu ở TP Las Vegas.

Tờ Nhật báo Correio de Mana của Bồ Đào Nha đã liên hệ và người phát ngôn của cảnh sát Las Vegas Jacinto Rivera lên tiếng xác nhận: “Vụ án chưa bao giờ biến mất. Nó vẫn là vụ án mà chúng tôi từng thu thập chứng cứ năm 2009 và đang trong quá trình điều tra”.

Được hỏi về khả năng triệu tập Ronaldo để thẩm vấn, ông Rivera cho biết: “Hiện chúng tôi chưa biết chắc chắn khi nào điều đó xảy ra. Ronaldo không ở Mỹ. Nhưng tại một thời điểm của cuộc điều tra, chúng tôi phải lấy lời khai của anh ta. Đây là một vụ điều tra tội phạm và chắc chắn chúng tôi phải thẩm vấn người bị cáo buộc phạm tội”.

Cảnh sát cũng xác nhận vẫn còn bằng chứng mà nạn nhân Kathryn Mayorga đã cáo buộc Ronaldo thời điểm bị hiếp dâm tháng 6.2009. Ở thời điểm đó, Mayorga đã từ chối nêu tên kẻ đã hãm hiếp mình, thay vào đó chọn giải pháp dàn xếp với Ronaldo để đổi lấy sự im lặng với số tiền lên tới 288,000 bảng.

Thông tin này là cú sốc mới nhất Ronaldo đón nhận liên quan tới cáo buộc của Kathryn Mayorga. Trước đó, truyền thông loan tin nếu cảnh sát Las Vegas mở lại cuộc điều tra, họ sẽ thu thập chứng cứ mà nhật báo Der Spiegel (Đức) đưa ra cũng như những chi tiết trong đơn kiện của Kathryn. Nếu như vậy, Ronaldo sẽ gặp bất lợi rất lớn.

Trong khi đó, gia đình Ronaldo hôm 9-10 lần đầu tiên lên tiếng về nghi vấn siêu sao này cưỡng hiếp Mayorga.

Thông qua mạng xã hội, mẹ và chị gái của siêu sao 33 tuổi lần lượt là Dolores Aveiro và Katia Aveiro đã phát động chiến dịch “đòi công lý cho CR7”. Theo đó, 2 người phụ nữ này đã đăng tải hình ảnh Ronaldo trong trang phục siêu nhân, đồng thời kêu gọi mọi người chia sẻ hình ảnh này cùng hashtag #Justice for CR7 để cùng nhau đòi lại công lý cho siêu sao người Bồ Đào Nha.

Cũng liên quan đến Ronaldo, cầu thủ người Bồ Đào Nha mới đây tiếp tục bị “bóc phốt”, khi có thêm một phụ nữ tố cáo anh cũng có hành vi hiếp dâm tương tự. Thông tin này được luật sư Leslie Stovall của nạn nhân Mayorga tiết lộ và đề nghị được giấu tên người tố cáo.

Do có quá nhiều rắc rối, vào hôm 9.10 Ronaldo đã sử dụng chuyên cơ riêng gấp rút quay về Bồ Đào Nha. Ronaldo cùng bạn gái đã có mặt tại quán bar nằm ở tầng thượng của một khách sạn ở Lisbon. Tại đây, Ronaldo và Georgina có cuộc gặp với đội ngũ luật sư.

Tờ Correio da Manha cho biết Ronaldo quyết tâm có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất về mặt pháp lý để chứng minh sự vô tội của mình. Anh liên tục bác bỏ cáo buộc của Kathryn và gọi bài báo của Der Spiegel là “tin giả”.

Ronaldo không có tên trong danh sách ở các trận đấu của Bồ Đào Nha trước Ba Lan và Scotland vào cuối tuần này. Quyết định được cho là thỏa thuận giữa Ronaldo và ban huấn luyện đội tuyển.

Tổng hợp