Ronaldo thừa nhận có quan hệ với Kathryn nhưng là do cả hai tự nguyện

11 Tháng Mười, 2018 | Tin thể thao
Ronaldo tỏ ra lo lắng kể từ khi cáo buộc hiếp dâm của Kathryn được phát tán. Photo Courtesy: Reuters

Mặc dù kịch liệt phản đối cáo buộc hiếp dâm, ngôi sao Juventus mới đây thừa nhận có quan hệ với Kathryn Mayorga nhưng trên cơ sở đôi bên “hoàn toàn tự nguyện”.

Hiện tiền đạo của Juventus đang trải qua cơn sóng gió lớn nhất trong đời khi vướng vào cáo buộc hiếp dâm một người phụ nữ có tên là Kathryn Mayorga. Vụ việc này xảy ra vào năm 2009 và khiến cho hình ảnh của siêu sao người Bồ xấu đi trông thấy trong mắt người hâm mộ.

Dù đã lên tiếng phủ nhận mọi tin đồn về cáo buộc trên thế nhưng trong một tuyên bố mới nhất từ luật sư của Ronaldo tại Mỹ, ngôi sao 33 tuổi thừa nhận đã có quan hệ với Mayorga nhưng trên cơ sở đôi bên hoàn toàn tự nguyện.

Chia sẻ trước giới truyền thông, luật sư Peter Christiansen cũng tuyên bố ông “không phủ nhận” Ronaldo và Mayorga đã đạt được một thỏa thuận không tiết lộ trong năm 2010. Cũng theo luật sư này, thỏa thuận diễn ra cách đây 8 năm “không có nghĩa là lời thú tội”.

Ronaldo “chỉ làm theo lời khuyên của các cố vấn để chấm dứt những cáo buộc thái quá chống lại anh”, phòng ngừa những nỗ lực “phá hủy danh tiếng mà Ronaldo xây dựng được từ việc chăm chỉ tập luyện và thi đấu, tài năng và tinh thần sửa sai, cầu tiến”.

Cũng theo vị luật sư này phỏng đoán  thì đã có những thông tin bị thất lạc năm 2015 đã bị cắt ghép và được sử dụng để chống lại siêu sao người Bồ Đào Nha.

BBC dẫn lời luật sư của Cristiano Ronaldo, Peter Christiansen, rằng siêu sao người Bồ Đào Nha “kịch liệt phản đối những cáo buộc của Kathryn Mayorga”. Ông cũng chỉ trích tờ Der Spiegel, nơi đăng tải câu chuyện của Kathryn, là “cơ quan truyền thông vô trách nhiệm”.

Christiansen cũng nhận định, những chứng cứ mà phía Kathryn đưa là “đồ ăn cắp và có thể dễ dàng chỉnh sửa”. Ông cho biết: “Những chi tiết quan trọng nhất ở bản thoả thuận được ký giữa Ronaldo và Kathryn hồi đầu năm 2010 đã bị thay đổi hoặc bịa đặt”.

Phát ngôn của luật sư Christiansen được đưa ra một ngày sau khi Ronaldo trở về Lisbon, Bồ Đào Nha để gặp nhóm luật sư riêng. Trước đó, nhiều thông tin bất lợi cho siêu sao 33 tuổi xuất hiện, trong đó có thêm ba phụ nữ nói từng bị anh tấn công tình dục.

Christiansen phủ nhận những điều này: “Những gì xảy ra tại Las Vegas năm 2009, cả hai phía đều hoàn toàn tự nguyện”. Dù vậy, luật sư của Ronaldo không chối bỏ thoả thuận giữa thân chủ và Kathryn. Ông nói thêm: “Thoả thuận này không phải lời thú nhận tội lỗi. Tuy nhiên, lý do khiến anh ấy làm vậy đã bị bóp méo”.

“Ronaldo chỉ nghe theo lời khuyên của các cố vấn luật pháp, hòng chấm dứt những lời buộc tội thái quá chống lại mình. Anh ấy không muốn nhìn những nỗ lực, danh tiếng và sự nghiệp bị phá huỷ bởi những tin đồn thất thiệt, như những gì chúng ta đang được nghe lúc này. Thật không may, vụ việc lại xảy ra tại Mỹ”, Christiansen nói tiếp.

Cố vấn pháp luật của Ronaldo cũng tranh thủ đả kích tờ báo Đức, Der Spiegel. Ông cho biết: “Ronaldo là một người nổi tiếng và được nhiều phương tiện truyền thông chú ý. Tuy nhiên, thật đáng khinh cho những tờ báo nào tuyên truyền, kích động thị hiệu của độc giả bằng những câu chuyện đáng phỉ báng như này. Ronaldo đã yêu cầu các luật sư phải chiến đấu đến cùng và hoàn toàn tự tin vào chiến thắng của công lý và luật pháp”.

Christiansen đồng thời nêu ra các nghi vấn, nhằm dẫn chứng cho việc Ronaldo bị bôi nhọ. Ông bộc bạch: “Hàng chục công ty luật tại châu Âu đã bị tấn công qua mạng Internet và đánh cắp dữ liệu năm 2015. Tin tặc có lẽ đã bán những thông tin thu nhặt được và một số công ty truyền thông vô trách nhiệm đã cố cắt ghép những dữ liệu vụn vặt này thành một câu chuyện. Vì thế, không nghi ngờ gì về việc Ronaldo đã kịch liệt phản đối những cáo buộc dân sự kiểu như thế này, như từng làm suốt chín năm qua. Tôi xin nhắc lại, những gì đã xảy ra chín năm trước là sự tự nguyện từ cả hai phía.”.

Tổng hợp