Mỹ siết chặt xuất khẩu công nghệ hạt nhân sang Trung Quốc

12 Tháng Mười, 2018 | Tin thế giới
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Rick Perry. Photo Courtesy: Reuters

Bộ Năng lượng Mỹ tuyên bố Washington đang hạn chế xuất khẩu công nghệ hạt nhân dân sự sang Trung Quốc do lo ngại các vấn đề an ninh quốc gia.

Hôm 11.10, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Rick Perry cho biết sẽ ngày càng hạn chế chuyển giao công nghệ hạt nhân dân sự sang Trung Quốc, một trong số ít thị trường đang phát triển những nhà máy điện nguyên tử mới nhằm đáp ứng nhu cầu điện tăng cao dựa trên nguồn năng lượng ít carbon.

Ông ỹ Rick Perry nói: “Mỹ không thể bỏ qua nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia khi Trung Quốc đang nỗ lực tìm cách thu thập các công nghệ hạt nhân nằm ngoài các dự án hợp tác nguyên tử dân dụng mà 2 nước đã ký kết”.

Đây là hành động mới nhất trong loạt biện pháp gây áp lực lên Bắc Kinh, sau khi Tổng thống Donald Trump quyết định áp thuế đối với 250 tỷ USD hàng Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ.

Bộ Năng lượng Mỹ giải thích rằng họ không chấm dứt việc xuất khẩu công nghệ hạt nhân sang Trung Quốc, nhưng sẽ giám sát chặt chẽ hơn và có khả năng từ chối các giấy phép mới liên quan tới Tập đoàn Điện Hạt nhân Trung Quốc. Tập đoàn này năm ngoái bị truy tố cùng một công dân Mỹ với tội danh âm mưu phát triển vật liệu hạt nhân nhạy cảm bằng công nghệ Mỹ mà không trải qua quá trình phê duyệt theo yêu cầu.

Công ty trên đã bị cáo buộc hồi năm ngoái hợp tác với một công dân Mỹ nhập tịch nhằm phát triển loại vật liệu hạt nhân nhạy cảm sử dụng công nghệ của Mỹ mà không trải qua quá trình xin cấp phép bắt buộc từ Washington.

Mỹ sẽ xem xét cẩn thận các thương vụ hợp tác hạt nhân thông qua các quy định nhằm đảm bảo công nghệ này sẽ được ứng dụng cho mục đích hòa bình và không bị chuyển giao cho một bên thứ 3.

“Trong hàng chục năm qua, Trung Quốc đã sử dụng chính sách nhằm thu thập công nghệ hạt nhân để gia tăng lợi thế kinh tế của nước này”, một quan chức giấu tên nói với AFP.

Quan chức giấu tên cho hay Mỹ có thể chịu thiệt hại về mặt ngắn hạn vì quyết định hạn chế Trung Quốc do Bắc Kinh đang có nhu cầu phát triển điện nguyên thử để giảm phụ thuộc vào nguồn nhiêu liệu hóa thạch.

“Tuy nhiên, các nỗ lực của Trung Quốc nhằm sản xuất và thay thế các sản phẩm hạt nhân từ Mỹ có thể gây ra thiệt hại lâu dài cho thị trường toàn cầu và công ăn việc làm của người Mỹ”, quan chức nhận định.

Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang. Ngày 11.10, Tổng thống Trump cảnh báo sẽ gây tổn thương cho nền kinh tế Trung Quốc nếu Bắc Kinh không “xuống nước” trong cuộc chiến thương mại.

Tổng hợp