Giáo hoàng trục xuất thêm 2 giám mục người Chilê

15 Tháng Mười, 2018 | Tin thế giới
Chân dung Tổng giám mục Oscar Romero của El Salvador (trái) và Giáo hoàn Paul VI. Hình: Reuters

Giáo hoàng Phanxicô tiếp tục cuộc chiến chống nạn ấu dâm trong giáo hội Công Giáo. Hôm ngày 13/10/2018, trong cuộc gặp tổng thống Chilê Sebastian Piñera, người đứng đầu Tòa Thánh thông báo quyết định trục xuất khỏi giáo hội hai giám mục danh dự người Chilê, vì tội bạo hành tình dục trẻ em.

Cho đến nay, Giáo hoàng đã huyền chức hai linh mục bị cáo buộc ấu dâm, và chấp nhận đơn từ chức của bảy giám mục, nhưng đây là lần đầu tiên quyết định trục xuất được áp dụng đối với chức sắc cấp giám mục.

Thông tín viên Justine Fontaine tường trình từ Santiago :

“Đây là một quyết định ‘‘công bằng và cần thiết’’, theo một nạn nhân người Chilê, từng đấu tranh nhiều năm trời để chống lại việc các giáo sĩ mắc tội ấu dâm không bị trừng phạt.

Francisco Cox và Marco Antonio Ordenes trên thực tế đã nghỉ hưu, nhưng hai người này trước đó vẫn được mang danh hiệu giám mục danh dự. Cả hai đang hoặc đã từng là đối tượng của nhiều khiếu nại về bạo lực tình dục đối với trẻ em. Đến mức mà Marco Antonio Ordenes đã phải đệ đơn từ chức giám mục, ở miền bắc Chilê, vào năm 2012. Nhân vật này sau đó đã hoàn toàn rút khỏi các hoạt động xã hội, nhưng vẫn được Giáo hội bảo trợ cho đến nay.

Về phần mình, giám mục vừa bị trục xuất, Francisco Cox, đã phải đối mặt với rất nhiều cáo buộc ấu dâm, đến mức mà ông ta đã bị đưa qua Đức vào năm 2002, để tránh phải đối mặt với các bê bối và thoát khỏi sự trừng phạt của tư pháp. Tuy nhiên, theo một người tố cáo, ông ta lại tiếp tục tái phạm, ngay trong chính cộng đoàn tôn giáo, nơi ông là thành viên.

Cộng đoàn nói trên khẳng định muốn đưa trả nghi phạm về Chilê để đối mặt với tư pháp, nếu sức khỏe ông ta cho phép.

Giáo hội Chilê đã ghi nhận quyết định của Giáo hoàng, và xin được các nạn nhân tha thứ.

Một cố tổng giám mục người Salvador và giáo hoàng Phaolô VI được phong thánh

Hôm 14/10/2018, hơn 60.000 người tập hợp tại quảng trường thánh đường thánh Phêrô, Roma, để tham dự lễ phong thánh đối với bảy vị chân phước, trong đó nổi tiếng nhất có cố tổng giám mục người Salvador, ông Oscar Romero, và giáo hoàng Phaolô VI.

Cố tổng giám mục Oscar Romero bị chính quyền độc tài Salvador sát hại năm 1980. Ông nổi tiếng là người đấu tranh cho quyền lợi của những người cùng khổ.

Giáo hoàng Phaolô VI, đứng đầu Vatican từ 1963 đến 1978, là người đã kế tục sự nghiệp của giáo hoàng Gioan XXIII, hoàn tất Công đồng Vatican II, được coi là một cuộc cải cách có ý nghĩa quyết định giúp cho đạo Công Giáo thích ứng với kỷ nguyên hiện đại.

 

Trọng Thành/ RFI Tiếng Việt