Đức Giáo Hoàng Francis muốn thăm Bắc Hàn

19 Tháng Mười, 2018 | Tin thế giới
Đức Giáo Hoàng Francis. Photo Courtesy: Reuters

SEOUL – Trong cuộc gặp gỡ hôm Thứ Năm, 18 Tháng Mười, với Tổng Thống Moon Jae-in của Nam Hàn, Đức Giáo Hoàng Francis cho biết ngài muốn đến Bình Nhưỡng và gặp Chủ Tịch Kim Jong Un của Bắc Hàn.

Theo tin của UPI, đài News 1 của Nam Hàn đưa tin cho hay đức giáo hoàng nói nếu ông Kim gửi thư mời chính thức, ngài sẵn sàng đến thăm Bắc Hàn.

Bà Yoon Young-chan, trưởng ban giao tế của tổng thống Nam Hàn, là người truyền đạt thông điệp của Đức Giáo Hoàng Francis lại cho giới truyền thông biết.

Tổng Thống Moon đang tìm cách đàm phán hòa giải giữa hai quốc gia trên bán đảo Triều Tiên. Hôm Thứ Năm, tổng thống truyền lại thông điệp của Bắc Hàn.

“Hồi tháng trước, tôi đến thăm Bắc Hàn và nói với Chủ Tịch Kim rằng đức giáo hoàng rất quan tâm đến hòa bình giữa hai quốc gia. Tại thời điểm đó, Chủ Tịch Kim nói ông sẽ đón tiếp ngài đến Bình Nhưỡng một cách nồng nhiệt,” Tổng Thống Moon nói.

Tuy thông điệp của Bắc Hàn do ông Moon truyền đạt lại có lời mời đức giáo hoàng đến thăm, nhưng ngài không nhận lời và chỉ trả lời khi nhận được lời mời chính thức từ Chủ Tịch Kim.

Đức Giáo Hoàng Francis cho hay ngài rất ủng hộ nỗ lực của chính quyền Nam Hàn tìm cách đàm phán hòa bình giữa hai quốc gia trên bán đảo Triều Tiên. Ngài còn khuyên Tổng Thống Moon cứ tiếp tục làm điều này và đừng sợ hãi.

Tổng Thống Moon cho biết những lời khuyên trước đây của đức giáo hoàng giúp ông có đủ dũng khí để tiến hành đàm phán với Bắc Hàn.

“Trong những thời điểm khó khăn trong một năm vừa qua, Đức Giáo Hoàng Francis khuyên tôi phải nói chuyện mới giải quyết được xung đột. Lời khuyên này lúc nào cũng nằm sâu trong tim tôi,” Tổng Thống Moon kể.

TL/ Người Việt