Nhật báo động tình trạng học sinh tự tử

07 Tháng Mười Một, 2018 | Giáo dục - Di trú
Nhật báo động tình trạng học sinh tự tử. Photo courteys: Reuters

Theo báo cáo mới của chính phủ Nhật Bản, số lượng học sinh tự tử ở nước này đã tăng lên mức cao nhất trong 30 năm qua.

Truyền thông Nhật ngày 5-11 dẫn khảo sát mới nhất của Bộ Giáo dục nước này cho thấy có 250 học sinh các trường tiểu học, phổ thông cơ sở và trung học tự tử trong tài khóa kết thúc hồi tháng 3-2018, so với con số 245 trường hợp của năm tài chính trước đó. Đây là con số cao nhất kể từ năm 1986, thời điểm Nhật Bản chứng kiến 268 vụ học sinh tìm tới cái chết.

Quan chức Bộ Giáo dục Nhật Bản Noriaki Kitazaki nhận định với Reuters rằng không dễ xác định các yếu tố đứng sau sự gia tăng các vụ tự tử. Trong số 250 vụ nói trên, 33 trường hợp được cho là lo lắng cho tương lai, 31 trường hợp có vấn đề gia đình, 10 trường hợp bị bắt nạt, còn 140 trường hợp không rõ nguyên nhân.

Phần lớn trường hợp tự tử rơi vào học sinh trung học. Chính phủ Nhật từng ghi nhận tình trạng tự tử hằng năm lên tới đỉnh điểm trong ngày 1-9, ngày khai giảng năm học mới. “Kỳ nghỉ dài ở nhà chẳng khác gì thiên đường với những bạn bị bắt nạt ở trường. Khi mùa hè kết thúc, họ phải quay lại trường. Lo sợ bị bắt nạt, họ có thể tự tử” – Nanae Munemasa, một nạn nhân của bạo lực học đường ở Nhật, chia sẻ với CNN trong cuộc phỏng vấn năm 2015.

Nhiều nỗ lực đã được chính phủ Nhật theo đuổi suốt nhiều năm qua nhằm giải quyết nạn tự tử. Cảnh sát nước này cho biết tổng số vụ tự tử ở đất nước mặt trời mọc trong năm 2017 giảm xuống còn 21.321 trường hợp, so với mức đỉnh điểm năm 2003 là 34.427 trường hợp. Có điều, tỉ lệ tự tử ở người trẻ tuổi gia tăng lại gây ra cơn đau đầu mới cho giới chức nước này.

Đặc biệt, nhiều người trẻ tự tử không rõ nguyên nhân (vì không để lại thư tuyệt mệnh) khiến việc đối phó trở nên cực kỳ khó khăn. Ông Yutaka Motohashi, người điều hành một trung tâm ngăn ngừa tự tử, nhấn mạnh cần xây dựng một hệ thống phát hiện những trẻ em có biểu hiện muốn tự tử cao.

Theo NLĐ