Tàu thăm dò Parker Solar đã đi vào khí quyển mặt trời

07 Tháng Mười Một, 2018 | Y học - Khoa học
Hình minh họa. Photo Courtesy: Reuters

NASA cho biết Parker Solar đã đi vào lớp ngoài khí quyển mặt trời với tốc độ 342.000km/h và chỉ còn cách mặt trời 24 triệu km – khoảng cách gần nhất từ trước đến nay mà một tàu thăm dò đạt được.

Sau khi Parker Solar đi vào khí quyển mặt trời, các nhà khoa học sẽ không liên lạc với tàu thăm dò này cho tới khi nó trở ra và đạt khoảng cách an toàn so với mặt trời để không còn bị nhiễu sóng điện từ. Dự kiến, nếu có thể “sống sót” trước sức nóng khủng khiếp của mặt trời, Parker Solar sẽ thực hiện tổng cộng 24 lần tiếp cận khí quyển ngôi sao này trong vòng 7 năm.

Mục tiêu cuối cùng của Parker Solar là tiếp cận mặt trời với khoảng cách cực ngắn, chỉ 6 triệu km.

“Chúng tôi rất mong chờ xem những thông tin Parker Solar gửi về” – nhà khoa học Nicola Fox từ NASA cho biết. Tuần rồi, NASA cũng đã công bố những bức ảnh trên cả tuyệt vời về Trái Đất được Parker Solar chụp khi cách Trái Đất 43 triệu km.

Trong bức ảnh, Trái Đất chỉ là một vệt sáng nhỏ nằm giữa hàng ngàn ngôi sao khác nhau trong Dải ngân hà. Được phóng lên vũ trụ vào ngày 31-7, Parker Solar do Phòng thí nghiệm Vật lý Ứng dụng Johns Hopkins phát triển nhằm thực hiện sứ mệnh “chạm đến Mặt trời” trong vòng 7 năm.

Nhiệm vụ này nằm trong chương trình “Sống cùng các vì sao” của NASA, nhằm tìm hiểu tác động từ Mặt trời đến đời sống ngoài không gian và trên Trái đất. NASA sẽ sử dụng thông tin khai thác được để dự báo tốt hơn thời tiết không gian, yếu tố ảnh hưởng đến vệ tinh, phi hành gia và tình hình biến đổi khí hậu của Trái đất.

Theo TTO