Thủ tướng Scott Morrison bác bỏ chuyện bầu cử hai viện Quốc hội riêng rẽ

07 Tháng Mười Một, 2018 | Tin nước Úc
Thủ tướng Scott Morrison. Photo Corutesy: Reuters

Thủ tướng Scott Morrison và chính phủ Liên đảng đã bác bỏ một phúc trình cho rằng người dân Úc có thể đi bầu đến 2 lần vào năm tới, có lẽ là do các cuộc bầu cử riêng rẽ Hạ Viện và Thượng viện Úc.

Hãng thông tấn Fairfax loan tin chính phủ hiện xem xét việc thay đổi nhằm tìm kiếm sự ủng hộ trước khi bầu cử. Nếu điều nầy xảy ra, thì đây có lẽ là các cuộc bầu cử riêng rẽ đầu tiên trong 40 năm qua.

Tin tức từ Fairfax Media cho biết, một số dân biểu thuộc Liên đảng đã nói về việc bầu cử Thượng viện vào đầu năm 2019 và một cuộc bầu cử riêng rẽ khác, để bầu Hạ Viện vài tháng sau đó.

Thế nhưng trong ngày thứ hai của chuyến viếng thăm 4 ngày đến Queensland, ông Morrison nhấn mạnh rằng chuyện nầy là không có căn cứ.

Thủ tướng Scott Morrison cho hay: “Chuyện đó không nằm trong nghị trình của tôi và cũng không có trong nghị trình nào cả. Vì vậy tôi chỉ để cho nó thả nổi trong việc đồn đoán về việc nầy, nhưng phần tôi không tiên đoán chi cả. Những gì tôi quan tâm là chuyện người dân Queensland đang quan tâm đến, đó là vấn đề đường xá, hạ tầng cơ sở, những hỗ trợ mà chúng tôi có thể làm là về Medicare và các loại thuốc có thể mua được, vì chỉ có chính phủ liên bang của Liên đảng Tự do Quốc gia có thể mang lại một nền kinh tế vững mạnh để chi trả mọi chuyện như vậy”.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Lao động là bà Jenny McAllister cho đài Sky News biết rằng, bà tin rằng chính phủ của ông Morrison đang xem xét các cuộc bầu cử riêng rẽ . Bà cho biết việc nầy nhắm vào việc chính phủ được ở lại lâu hơn.

Thư viện của Quốc hội cho biết nhật kỳ cuối cùng có thể diễn ra cuộc bầu cử cùng lúc là vào ngày 18 tháng 5 năm tới, thế nhưng cuộc bầu cử riêng rẽ cho Hạ Viện có thể tổ chức đến ngày 2 tháng 11. Nếu chính phủ quyết định mở cuộc bầu cử riêng rẽ, đây không phải là lần đầu tiên trong lịch sử nước Úc.

Các cử tri đi bầu Hạ Viện vào các năm 1966, 1969 và 1972, trong khi đi bầu Thượng viện vào các năm 1964, 1967 và 1970. Tuy nhiên giảng viên về khoa chính trị tại đại học Monash là tiến sĩ Zarah Ghazarian nói rằng, việc nầy không được ưa chuộng vào giữa thập niên 1970.

Trong khi đó, Giáo sư thỉnh giảng về khoa chính trị học tại đại học Quốc gia Úc châu ANU là ông John Warhurst cho biết, các cử tri không hài lòng trước các lý do thiết yếu để chính phủ tổ chức các cuộc bầu cử riêng rẽ.

“Trong trường hợp của các cử tri, chắc chắn là họ rất chán nản về các vụ bầu cử, họ thực sự chán ngấy về chuyện bầu bán mà tôi nghĩ là họ chẳng ưa chuyện chính trị, lôi kéo họ vào chuyện bầu cử hai lần, tôi nghĩ là một ý tưởng điên rồ”.

Các cuộc bầu cử riêng rẽ cho Hạ Viện và Thượng viện cũng có nghĩa là, sẽ có thêm các cuộc vận động của các chính đảng quan trọng.

Tiến sĩ Ghazarian cho rằng, đặc biệt đảng Tự do không thể kham nổi.

“Nếu chúng ta bàn về một cuộc bầu cử kép hay bầu cử riêng rẽ cho Thượng viện và Hạ Viện, chuyện đó rõ ràng là sẽ gia tăng gấp đôi chi phí vận động”.

“Tôi không chắc chắn là đảng Tự do có đủ tài nguyên về mặt tài chính để đảm nhận 2 chiến dịch vận động bầu cử riêng rẽ trong một năm, thêm vào việc phải hoàn tất 2 cuộc bầu cử tiểu bang tại New South Wales và Victoria”, Zarah Ghazarian.

Một vài phân tích gia chính trị cho rằng, cuộc bầu cử liên bang cho cả hai viện Quốc hội, có thể được tổ chức sớm nhất là vào tháng 3 năm tới. Thế nhưng tiến sĩ Ghazarian hy vọng, cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào tháng 5.

Được biết Thủ tướng hiện viếng thăm Queensland vào tuần nầy và loan báo sẽ tài trợ một số dự án khác nhau trong tiểu bang nầy.

Ông Morrison nhấn mạnh rằng ông không đi vận động tranh cử, thế nhưng giáo sư Warhurst thuộc đại học ANU nói rằng, dường như ông đang đi vận động bầu cử.

“Tôi giả thiết như có một trường hợp vị tân Thủ tướng từ tiểu bang New South Wales, cũng được nổi tiếng từ những nơi khác trên nước Úc”.

“Thế nhưng theo tôi đó là một trò tung hứng, khi quảng cáo chạy quanh xe buýt theo kiểu vận động tranh cử, chứ không phải theo kiểu cách điều hành chính phủ”.

“Đó là âm mưu nhằm thu hút mọi chú ý và tạo ra cảm tưởng là một vị Thủ tướng biết lắng nghe”.

“Mọi chuyện như vậy đều tốt đẹp, thế nhưng tôi nghĩ đó là một chiến thuật nguy hiểm, khi tiến hành những hành động như vậy, hơn là chỉ lo việc điều hành của chính phủ mà thôi”, John Warhurst.

Theo SBS Tiếng Việt