Tổ Chức Y Tế Thế Giới xác nhận Úc trừ khử hết bệnh sởi Đức

08 Tháng Mười Một, 2018 | Tin nước Úc
Hình minh họa. Photo Courtesy: Reuters

Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) của Liên Hiệp Quốc vừa xác minh  bệnh sởi truyền nhiễm còn được biết đến như là bệnh sởi Đức (hay còn gọi là rubella) đã bị trừ khử hoàn toàn tại Úc.

Bệnh sởi Đức có thể làm bà bầu bị sẩy thai hoặc sinh ra con tật nguyền vừa chánh thức bị tiêu diệt tại Úc theo như sự xác minh của WHO vào ngày Thứ Tư tuần qua.

Chương trình chủng ngừa toàn quốc dưới sự tài trợ của chánh phủ Liên Bang, hiện đang cung cấp chủng ngừa bệnh sởi Đức miễn phí cho trẻ em tính đến 12 tháng, và chích thêm lúc 18 tháng.

Các dữ kiện chính thức được công bố vào tuần trước cho thấy nhiều trẻ em Úc 5t được cho chích ngừa trọn vẹn cao hơn chưa từng thấy.

Trước khi quốc gia đã gánh chịu nặng dịch bệnh sởi Đức, với trường hợp cao nhất vào năm 1958 (hơn 5000 vụ), 1963-64 (thấp nhất 3000 vụ) và đầu thập niên 1990 (hơn 4000 vụ).