Trẻ tỵ nạn Nauru sẽ không bao giờ được định cư ở Úc

08 Tháng Mười Một, 2018 | Tin nước Úc
Người ủng hộ cho những người tị nạn tại Sydney hôm 29.4.2016. Photo Courtesy: Reuters

Trong khi các trẻ em bệnh tật từ trại tỵ nạn Nauru được âm thầm di tản khỏi đảo Nauru, cả hai chánh đảng lớn đã xác nhận những gia đình nào toan tính nhập lậu vào Úc sẽ bị gửi đến trung tâm thanh lọc ngoài Úc.

Tất cả trẻ tỵ nạn từ Nauru sẽ được đưa khỏi đảo Nauru vào cuối năm nay nhưng sẽ không bao giờ được cho định cư vĩnh viễn ở Úc. Một số gia đình đã được đưa khỏi đảo và được cho rằng đang được cho trú ngụ tại Adelaide.

Nhưng Bộ Trưởng Nội Chính Peter Dutton nhấn mạnh rằng không ai trong số trẻ em nầy sẽ được sống tại Úc vĩnh viễn, ngay cả trường hợp chúng được xét thấy là người tỵ nạn thật sự.

“Đây là một trường hợp và chánh sách Liên Đảng không thay đổi ,” ông Dutton nói với đài Sky News vào ngày Thứ Năm tuần qua.

Ông nói thêm một khi trợ giúp y tế được cung cấp tại Úc, người không phải là dân tỵ nạn chân chính sẽ bị trả về nguyên quán. Họ sẽ bị đưa sang Hoa Kỳ hoặc tái định cư tại một  quốc gia khác. Một chánh phủ Lao Động tương lai cũng ngăn chận trẻ tỵ nạn từ đảo Nauru được cho định cư vĩnh viễn Úc.

Nam phát ngôn viên đối lập di dân Shayne Neumann nói với đài phát thanh ABC rằng Lao Động ủng hộ thanh lọc bên ngoài Úc và tái định cư ở khu vực địa phương. Khi được chất vấn nhiều lần liệu trẻ em sẽ bị gửi đến Nauru trong tương lai hay không, ông Neumann chỉ nhắc lại Lao Động ủng hộ thanh lọc bên ngoài Úc và tái định cư ở quốc gia thứ ba.