Cụ ông Hà Lan 69 tuổi đề nghị được giảm 20 tuổi trên giấy khai sinh

09 Tháng Mười Một, 2018 | Chuyện lạ bốn phương
Ông Emile Ratelband, người đề nghị tòa án công nhận trẻ hơn 20 tuổi. Photo Courtesy: RTL

Ông Ratelband cho rằng việc mình thay đổi tuổi tác trên giấy khai sinh cũng giống như người khác muốn đổi tên hoặc giới tính.

Emile Ratelband, 69 tuổi, ở Arnhem, đông nam Amsterdam, Hà Lan hôm 5/11 đệ đơn yêu cầu tòa án công nhận ngày sinh của ông là 11/3/1969 thay vì 11/3/1949 như hiện tại, theo Washington Post. Ông Ratelband nói ông luôn cảm thấy mình chỉ trong độ tuổi 40.

Ratelband cho rằng yêu cầu của ông cũng giống như việc người khác xin đổi tên hoặc giới tính trên giấy khai sinh và không bận tâm rằng sự so sánh này có xúc phạm người chuyển giới hay không. Tòa án hứa sẽ đưa ra phán quyết trong vài tuần tới.

“Ngày nay ở châu Âu và Mỹ, chúng ta đều là những người tự do. Chúng ta có thể đưa ra quyết định riêng nếu muốn thay đổi tên hoặc giới tính, vì vậy tôi muốn thay đổi tuổi của mình. Tôi cảm thấy thân thể và trí óc mình chỉ khoảng 40-45 tuổi”, ông nói trong một cuộc phỏng vấn.

Ratelband giải thích rằng ở độ tuổi 40 sẽ khiến cuộc sống của ông trở nên tốt đẹp hơn, ông có nhiều cơ hội hẹn hò hơn. “Nếu bạn 69 tuổi trên Tinder (ứng dụng hẹn hò), bạn đã già cỗi”, Ratelband, người có 7 con và hiện không có vợ hay bạn gái, đưa ra lập luận. “Bạn bè hối thúc tôi sửa tuổi trên ứng dụng hẹn hò nhưng tôi không muốn nói dối”.

Ratelband cũng cho rằng việc giảm đi 20 tuổi sẽ giúp ông có nhiều cơ hội việc làm hơn. Sức khỏe thể chất và tinh thần của ông đều rất tốt. “Mọi thứ đều rất tuyệt vời, tôi kiểm tra hai năm một lần”, ông chia sẻ.

Khi Ratelband lần đầu tới tòa thị chính để xin sửa tuổi, họ nói ông bị điên và từ chối yêu cầu. Nhiều năm trước, họ cũng từ chối cho ông đặt tên cặp song sinh là Rolls và Royce vì đây là tên của nhà sản xuất xe nổi tiếng. Ông vẫn gọi con bằng những cái tên này nhưng trên giấy tờ họ là France và Minou.

Lần này, ông quyết tâm sửa tuổi và yêu cầu luật sư đưa vấn đề ra tòa. Ban đầu các thẩm phán đều phì cười nhưng sau khi nghe ông phát biểu đầy cảm hứng về việc xã hội hiện đại ngày nay tự do như thế nào, họ dần bị thuyết phục. “Tại sao tôi không thể thay đổi tuổi của mình nếu tôi muốn? Bạn phải nỗ lực vượt qua chính mình. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể nhảy 1 m, bây giờ tôi muốn nhảy 20 m. Nếu bạn kiếm được 100.000 USD mỗi tháng, bây giờ tôi muốn kiếm được 120.000”.

Ratelband bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump vì sống thật với chính mình. Theo ông, mọi người không muốn bị chỉ đạo phải sống thế nào và tin vào điều gì, do đó ông đánh giá cao Trump đã tự bứt khỏi những tiêu chuẩn chi phối các đời tổng thống Mỹ trước đó. “Ông ấy là chính ông ấy. Trump là tổng thống đầu tiên sống thật với chính bản thân. Ông ấy thể hiện cảm xúc trên Twitter, bảo người khác ‘im đi’. Ông ấy là kiểu người mới”, Ratelband nói.

Theo VNE